Đây là loại tàu đổ bộ có lượng giãn nước 40.000 tấn, có thể chở 30 máy bay trực thăng. Tàu cũng có hầm chứa và cầu, có thể chở theo các xe lội nước và tàu đổ bộ chạy trên đệm khí. 

{keywords}
Quang cảnh lễ hạ thủy

Tàu được trang bị các tên lửa phòng không tầm gần HQ-10 do Trung Quốc sản xuất và hệ thống phòng không hỗn hợp tầm gần “Vạn Phát Pháo” với radar phản ứng siêu nhanh.

Nửa năm trước, tàu này đã bị lộ ảnh tại nhà máy đóng tàu Hudong Trung Hoa. Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ đóng đợt đầu tiên 2 chiếc Type 075. Chiếc thứ hai sẽ được khởi đóng ít lâu sau. 

{keywords}
Con tàu trong giai đoạn đang được hoàn thiện

Type 075 được cho là tương đương loại tàu đổ bộ lớp Mistral của Pháp, sau khi đưa vào biên chế sẽ lấp đầy chỗ trống về loại tàu đổ bộ tấn công đa nhiệm mang theo máy bay trực thăng.  

Theo trang Đa Chiều, Type 075 dài 250m, rộng 30m. Có tin nói Type 075 tương đương tàu đổ bộ Wasp-class 40.500 tấn của Mỹ, là loại tàu đổ bộ tấn công lớn nhất của Trung Quốc hiện nay.

Ngô Tuyết