"Mỹ, với ảnh hưởng vô cùng lớn ở Trung Đông, đang theo đuổi một chính sách đơn phương và ích kỷ, làm lợi cho kẻ mạnh bằng tổn hại của kẻ yếu, và đây vẫn là yếu tố chính dẫn đến tình hình an ninh khó khăn đang diễn ra ở khu vực", ông Trần cho biết khi phát biểu tại Diễn đàn An ninh Trung Đông tại Bắc Kinh.

{keywords}
Ông Trần Hiểu Đông

Vị quan chức này cho biết thêm rằng, tình hình hiện tại ở Trung Đông là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm sắc tộc, tôn giáo và sự khác nhau về tư tưởng địa chính trị.

"Tình hình hiện nay ở Trung Đông còn cách xa hòa bình. Căng thẳng tại các điểm nóng đang ngày càng gia tăng, trong khi bất ổn chính trị và khủng hoảng tiếp tục gây tổn hại cho một số quốc gia trong khu vực", ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, hòa bình thế giới sẽ chỉ là ảo tưởng nếu xung đột tiếp tục xảy ra tại Trung Quốc.

Diễn đàn An ninh Trung Đông diễn ra trong hai ngày 27-28/11. Hơn 200 khách mời từ hơn 30 quốc gia và các tổ chức quốc tế, bao gồm Trung Quốc, Nga, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Liên minh Châu Âu đang tham dự diễn đàn.

Anh Thư