Bộ Tài chính Trung Quốc hôm 6/2 cho biết nước này sẽ cắt giảm mức thuế đối với 75 tỉ USD hàng hoá nhập khẩu từ Mỹ xuống còn một nửa. Việc cắt giảm dự kiến có hiệu lực từ 14/2. 

“Bắt đầu từ 13h01 ngày 14/2, các mức thuế đối với hàng hoá Mỹ đã tăng lên mức 10% từ ngày 1/9/2019 sẽ được giảm xuống còn 5%, trong khi các hàng hoá bị áp mức thuế 5% sẽ được giảm xuống còn 2,5%”, Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố.

{keywords}
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang có những tín hiệu khởi sắc

Cơ quan này cũng bày tỏ hi vọng rằng Bắc Kinh và Washington sẽ có thể thực hiện đúng các cam kết, nhằm củng cố mức độ tin cậy trên thị thường, phát triển quan hệ thương mại và kinh tế song phương, cũng như đóng góp vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Theo thoả thuận, Trung Quốc sẽ mua 200 triệu USD hàng hoá Mỹ thuộc 4 ngành công nghiệp khác nhau trong vòng 2 năm tới, trong đó sản phẩm chế tạo sẽ chiếm tỉ lệ lớn nhất với khoảng 75 tỉ USD. 

Anh Thư