Do tình trạng mưa lớn từ thượng nguồn, mực nước sông Bùi dâng cao đột ngột. Huyện Chương Mỹ và vùng hạ du là khu vực có địa hình thấp trũng rơi vào cảnh ngập lụt. Từ tối 8/9, ủy ban các xã thuộc khu vực ảnh hưởng đọc loa, kêu gọi người dân nhanh chóng sơ tán đồ đạc và di chuyển lên các vùng cao hơn để lánh nạn.
Nhà ngập nước, đường đến trường cũng khó khăn, trẻ em trong các thôn chịu ảnh hưởng bởi nước lũ phải nghỉ học. 
Trong đêm 8/8, rạng sáng 9/9, nhiều em được bố mẹ đưa đi lánh tại nhà người thân, chờ nước rút mới trở về nhà.
Trẻ con trong thôn Yên Trình nghỉ học, phải ở nhà vì đường đến trường đã ngập trong nước. Tới chiều, chúng rủ nhau ra khu miếu trong làng để vui chơi.
Sống gần sông, hồ, đám trẻ biết bơi từ nhỏ. Các em thoải mái nô đùa ở nơi nước ngập lưng chừng bả vai.
Trung Hiếu cũng xách xe đạp chạy ra vui đùa cùng các bạn. “Hôm nay lớp em tổ chức Trung thu nhưng em không đi dự được, em nghỉ học từ sáng”, Hiếu kể.
Nguyễn Văn Nhất ngồi mệt lử sau khi chơi đuổi bắt với đám trẻ trong thôn. “Sáng nay bố mẹ đưa em đến trường nhưng đường ngập quá nên lại quay về. Ở nhà cũng không có việc gì làm nên các bạn rủ em đi chơi. Chỗ này cũng không sâu lắm”, Nhất nói.
Đám trẻ nghĩ ra đủ trò như bịp mắt bắt dê, đua xe đạp…

Chiều tối ngày 9/9, con nước dữ đã tạm ngừng dâng cao. Một số điểm ngập nặng nhất của huyện Chương Mỹ là đê Bùi 2, cầu Yên Trình, bến thuyền, khu vực nhà dân nằm gần sông...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 7 đến 11/9, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm. Theo ông Chu Phú Mỹ (Phó Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội) những ngày tới, dự báo nước sông Bùi sẽ tiếp tục dâng cao, khuyến cáo chính quyền, người dân các xã vùng trũng thấp ven sông như Nam Phương Yên, Quảng Bị, Tốt Động, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, Xuân Mai chủ động theo dõi sát tình hình lũ để sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn.