Hãng tin Yonhap cho biết, Triều Tiên có vẻ như vừa phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) ở ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.

{keywords}

 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un theo dõi một vụ thử tên lửa. (Nguồn: KCNA)

Tên lửa được bắn đi từ vùng biển phía đông nam của thành phố cảng Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong, vào khoảng 11h30 sáng 9/7 (giờ địa phương), theo Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS).

Vụ phóng mới nhất này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp thực hiện một loạt các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo trên biển và mặt đất từ hồi tháng 4/2016.

Trước đó, hôm 8/7, Hàn Quốc đã đưa ra quyết định đồng ý để Mỹ triển khai hệ thống đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) nhằm ngăn chặn những mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.

THAAD là một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến có thể đánh chặn mọi mục tiêu đe dọa nước Mỹ với tỷ lệ thành công 100%.

Sầm Hoa