Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, xã Trung Ngãi, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân để hoàn thành các tiêu chí theo quy định.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa chương trình, các phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Hệ thống cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế… được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.

Tuyến đường hoa tại ấp 2 là một trong những mô hình nổi bật của xã. Không chỉ tạo cảnh quan tươi đẹp, tuyến đường còn thể hiện tinh thần đoàn kết, ý thức giữ gìn môi trường sống và trở thành niềm tự hào của người dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh những tuyến đường hoa, diện mạo ấp 2 được đổi mới với hệ thống 96 đèn năng lượng mặt trời lắp đặt bằng nguồn xã hội hóa, góp phần chiếu sáng 100% tuyến đường liên ấp. Thành quả này là nhờ công tác dân vận linh hoạt, hiệu quả, giúp người dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia.

W-IMG_20230421_152409~2.jpg
Hạ tầng thủy lợi đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Kết hợp chặt chẽ với công tác tuyên truyền, xã Trung Ngãi tiến hành đầu tư, nâng cấp các tuyến đường xã, liên xóm; hoàn thiện hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất; phát triển hệ thống điện, nước sạch; đảm bảo an sinh xã hội… Tất cả được triển khai theo hướng bền vững, phù hợp nhu cầu thực tế của người dân.

Để đạt các tiêu chí về môi trường, tổ chức sản xuất, lao động việc làm và tiêu chí thu nhập trong nông thôn mới, xã Trung Ngãi đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, sản xuất hàng hóa chủ lực gắn với tiêu thụ nông sản; đồng thời phát huy vai trò của kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Hiện xã có 5 hợp tác xã nông nghiệp với 116 thành viên, vốn điều lệ 2,4 tỷ đồng và hơn 200 lao động thường xuyên.

Xã cũng thực hiện tốt chủ trương, chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể; tạo điều kiện để các hợp tác xã mở rộng quy mô như Hợp tác xã nông nghiệp Tấn Đạt, Hợp tác xã dừa khô Thanh Diễm, Hợp tác xã sản xuất chế biến cây lác Vũng Liêm…

Trung Ngãi xác định cây dừa là sản phẩm chủ lực với 2 mã số vùng trồng hữu cơ, tổng diện tích 220ha. Hợp tác xã nông nghiệp và mua bán dừa khô Thanh Diễm, ấp Trường Hội hiện có 22 thành viên, thu mua 155 - 300 thiên dừa khô mỗi tháng, giải quyết việc làm cho hơn 40 lao động địa phương với thu nhập ổn định.

Đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đạt 100% theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025 của UBND tỉnh.

Thời gian tới, xã Trung Ngãi tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đối với tiêu chí điện, xã thường xuyên theo dõi để kịp thời kiến nghị cấp trên đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công nhằm nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Đặc biệt, xã tăng cường công tác dân vận, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và lợi ích thiết thực của Chương trình xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức đa dạng: họp dân, hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, mô hình “dân vận khéo”, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cộng đồng.

Hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xã Trung Ngãi tiếp tục xác định rõ nội dung từng tiêu chí cần duy trì, thời gian và trách nhiệm từng bộ phận trong triển khai, phấn đấu đến cuối năm 2025 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.