Trong đoạn video được People's Daily công bố, những con sóc nhanh nhẹn leo trèo lên nhiều đồ vật, và moi móc các hộp chứa. Hình ảnh video cho thấy con sóc chạy qua chạy lại giữa các hộp có kích cỡ và màu sắc giống nhau, trước khi dừng lại để đánh hơi.

Chia sẻ với The Paper, cảnh sát Trùng Khánh cho biết với kích cỡ nhỏ và nhanh nhẹn, những con sóc có thể luồn vào các khoảng trống hẹp trong nhà kho và những nơi cất giấu mà chó nghiệp vụ không thể vươn tới. Theo đó, những con sóc được huấn luyện sử dụng móng vuốt cào vào các hộp nghi chứa ma túy để cảnh báo cho lực lượng chức năng.

"Những con sóc này có khứu giác nhạy bén. Trong quá khứ, chương trình huấn luyện cho các loài gặm nhấm cỡ nhỏ của chúng tôi chưa đủ phát triển như hiện tại", ông Yin Jin, một người huấn luyện cảnh khuyển được giao nhiệm vụ huấn luyện đội quân sóc săn lùng ma túy nói với The Paper.

Cũng theo ông Yin, chương trình huấn luyện được phát triển dành cho những chú sóc ở thành phố Trùng Khánh cũng có thể được áp dụng để đào tạo đánh hơi ma túy cho các loài động vật khác.

Hiện không rõ cảnh sát Trùng Khánh có nhân rộng lực lượng sóc săn lùng ma túy hay không, và lực lượng đặc biệt này có được sử dụng thường xuyên hay không. 

Tại Trung Quốc, hơn 120 loài chó đã được sử dụng để đánh hơi ma túy ở các nhà ga tàu điện ngầm, nhà kho, biên giới và nhiều nơi khác.

Trung Quốc thi hành chính sách không khoan nhượng đối với hoạt động sử dụng và buôn bán ma túy. Vào năm 2021, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc đã gọi ma tuý là "kẻ thù chung của nhân loại". 

Huấn luyện sóc để đánh hơi ma túy như ở Trung Quốc là lần đầu tiên trên thế giới. Nhưng ngoài loài chó, nhiều động vật và côn trùng khác cũng đã được sử dụng để phát hiện các chất nguy hiểm như thuốc nổ.

Vào năm 2002, Lầu Năm Góc đã phê chuẩn dự án sử dụng ong để phát hiện bom. Trong khi đó, Campuchia đã huấn luyện chuột để hỗ trợ các đội rà phá bom mìn.