Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hi vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ đưa ra những đánh giá hợp lý, bình tĩnh và dựa trên cơ sở khoa học, từ đó đưa ra những phản hồi trước tình huống đang diễn ra, hãng thông tấn Nga Sputnik đưa tin.

“Hầu hết các nước đều đã nói rằng họ đánh giá cao và ủng hộ các nỗ lực của Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại virus corona chủng mới, và chúng tôi hiểu và tôn trọng quyết định của họ trong việc ban bố các lệnh giới hạn ở biên giới và thực hiện các biện pháp cần thiết liên quan đến quá trình nhập cảnh của công dân Trung Quốc”, bà tuyên bố.

{keywords}
Một phụ nữ đeo mặt nạ khi đi siêu thị tại California, Mỹ

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 2/2, Tổng thống Donald Trump lại cho biết Mỹ đã đưa ra những lời đề nghị "giúp đỡ lớn lao" đối với Trung Quốc trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh. Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien trong một buổi phỏng vấn khác cùng ngày cho hay Bắc Kinh chưa đưa ra phản hồi nào trước đề nghị hỗ trợ từ phía Mỹ.

Anh Thư