Theo lãnh đạo Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, kể từ năm học 2022 nhà trường đã thông báo áp dụng mức thu học phí mới đối với sinh viên.

Tuy nhiên, sau 2 năm đại dịch, mức thu nhập bình quân của gia đình phụ huynh và sinh viên có sự sụt giảm so với trước đây. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã đề nghị: “Mỗi cán bộ, giảng viên ngành giáo dục cần cố gắng hơn nữa nỗ lực hơn nữa vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; khuyến nghị các trường đại học công lập chuẩn bị tinh thần thực hiện yêu cầu của Chính phủ về việc không tăng học phí năm nay để phù hợp với điều kiện đất nước vừa trải qua 2 năm dịch bệnh, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn”.

Do đó, nhà trường có trách nhiệm với cộng đồng xã hội, đồng hành, sẻ chia với gia đình phụ huynh, sinh viên bằng cách chủ động tạm dừng quyết định tăng học phí đối với sinh viên đang theo học.

Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM

Vì vậy, học phí áp dụng cho sinh viên năm nay được giữ nguyên như năm học 2021. Cụ thể: Chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học là 354.000 đồng/tín chỉ; Chương trình chất lượng cao trình độ đại học là 770.000 đồng/tín chỉ.

Đối với sinh viên đã đóng học phi theo mức học phí mới, nhà trường sẽ thực hiện trừ phần chênh lệch vào học phí ở học kỳ tiếp theo.