Trường ĐH Y Hà Nội

Cập nhập tin tức Trường ĐH Y Hà Nội

Nữ sinh mồ côi định bỏ ĐH Y Hà Nội để học nghề làm tóc

Bố mẹ mất từ khi mới 5 tuổi, Trà Giang được cậu mợ đưa về nuôi dưỡng. Sống trong cảnh nghèo khổ song Giang luôn nỗ lực và vừa trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội.

Điểm chuẩn vào ĐH Y Hà Nội cao nhất là 28,85

Trường ĐH Y Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo đó, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 28,85.

Điểm sàn vào Trường ĐH Y Hà Nội cao nhất là 23

Ngày 28/8, Hội đồng Tuyển sinh Trường ĐH Y Hà Nội thông báo mức điểm sàn xét tuyển vào trường hệ đại học chính quy dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, đã tính điểm ưu tiên.

Thí sinh xét tuyển kết hợp IELTS vào Y Hà Nội gấp 5 lần chỉ tiêu

Là năm đầu xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đối với ngành Y khoa, nhưng hiện số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức này vào Trường ĐH Y Hà Nội đã cao gấp hơn 5 lần chỉ tiêu.

Điểm chuẩn Y Hà Nội 2021 có thể giảm khoảng 0,5 điểm

Đó là chia sẻ của GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội trong buổi giao lưu trực tuyến hướng dẫn tuyển sinh đại học năm 2021 ngày 10/8.

Những thí sinh đầu tiên trúng tuyển ĐH Y Hà Nội năm 2021

Trường ĐH Y Hà Nội vừa công bố những thí sinh đầu tiên trúng tuyển đại học hệ chính quy ở mùa tuyển sinh năm 2021.

Điểm chuẩn vào ĐH Y Hà Nội trong 2 năm qua

Điểm chuẩn các ngành của Trường ĐH Y Hà Nội đã có những biến động song vẫn luôn thuộc top đầu trong những năm qua.

Sinh viên Y Hà Nội lên đường hỗ trợ 'điểm nóng' Covid-19

Sáng 20/5, gần 50 cán bộ, sinh viên của Trường ĐH Y Hà Nội đã tình nguyện lên đường để chi viện cho điểm nóng về dịch Covid-19 ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Điểm chuẩn Y Hà Nội thấp hơn với thí sinh đạt 6.5 IELTS

Năm 2021, Trường ĐH Y Hà Nội tuyển 1.150 chỉ tiêu vào 12 ngành của trường. Năm nay, trường có sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp đối với ngành Y khoa.

Thầy giáo giải phẫu lên lớp chỉ với… hộp phấn màu

Lên lớp chỉ với một hộp phấn màu mới được “nâng cấp”, không mang theo laptop chứa bài giảng điện tử, nhưng thầy Nguyễn Đức Nghĩa, Phó trưởng bộ môn Giải phẫu, ĐH Y Hà Nội vẫn có thể biến môn học khó nhằn trở nên trực quan, dễ nhớ.

Chàng trai thạo 2 ngoại ngữ trở thành sinh viên xuất sắc trường y

Từ bỏ cơ hội du học, Tân chọn ở lại Việt Nam để theo đuổi ngành Y. Với 7 kỳ liên tiếp nhận học bổng loại giỏi, cùng nhiều tài lẻ và thành tích ấn tượng, Tân đã trở thành sinh viên tiêu biểu 2020 của Trường Đại học Y Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến trao học bổng cho sinh viên trường Y

Ngày 26/11, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã trao học bổng khuyến khích cho các sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội.

Trường ĐH Y Hà Nội đào tạo được 1.440 tiến sỹ trong 40 năm

40 năm qua, Trường ĐH Y Hà Nội đã đào tạo được 1.440 tiến sỹ. Nhiều cựu nghiên cứu sinh đã và đang là lãnh đạo các bệnh viện, viện nghiên cứu, giữ các trọng trách quản lý trong ngành Y.

'Nghiệp' làm thầy ở Trường Đại học Y Hà Nội của vị bác sĩ ngoại khoa

Gần 30 năm công tác tại BV Hữu nghị Việt Đức, từng cứu chữa cho rất nhiều bệnh nhân, PGS.TS.BS  Đoàn Quốc Hưng dạy sinh viên rằng: nguyên tắc quan trọng nhất khi đứng trước người bệnh, đó là phải coi người bệnh như người thân của mình.

Trường ĐH Y Hà Nội lần đầu tiên có Chủ tịch Hội đồng trường

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vừa trao quyết định giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho PGS.TS Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng. GS Tạ Thành Văn giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường.

Trường ĐH Y Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất là 28,9

Trường ĐH Y Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2020. Theo đó, ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 28,9 điểm.

Điểm chuẩn Trường ĐH Y Hà Nội 5 năm gần nhất

Điểm chuẩn vào Trường ĐH Y Hà Nội trong 5 năm qua luôn ở mức cao. Mới đây, lãnh đạo trường này cũng nhận định, rất có thể điểm chuẩn vào Trường ĐH Y Hà Nội năm 2020 sẽ cao hơn năm ngoái.

Điểm chuẩn vào ĐH Y Hà Nội có thể cao hơn năm ngoái

Với đề thi tốt nghiệp THPT được đánh giá vừa sức, bám sát chương trình học, GS.TS Nguyễn Hữu Tú nhận định, rất có thể điểm chuẩn vào Trường ĐH Y Hà Nội năm nay sẽ cao hơn năm ngoái.

Trường ĐH Y Hà Nội tuyển 1.120 chỉ tiêu hệ chính quy

- Trường ĐH Y Hà Nội vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2020. Năm nay trường tuyển 1.120 hệ ĐH chính quy.

Trường ĐH Y Hà Nội chuyển sang dạy học trực tuyến

-Trường ĐH Y Hà Nội – ngôi trường hiếm hoi ở Hà Nội duy trì việc học tập tại trường suốt gần 2 tháng qua – đã quyết định chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến kể từ ngày 26/3 nhằm hạn chế việc tập trung đông người.