trường nghề

Cập nhập tin tức trường nghề

Dự kiến thành lập 3 trung tâm đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao

Trường CĐ nghề Kỹ thuật công nghệ, Trường CĐ Kỹ nghệ Dung Quất và Trường CĐ Kỹ nghệ II được dự kiến sẽ cơ cấu lại để thực hiện chức năng của trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao.

Trường nghề kiến nghị gỡ khó để học viên được liên thông cao hơn

Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội nghị trực tuyến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Dạy văn hoá tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Hai việc cần làm ngay

Việc dạy văn hóa cho học sinh tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang thiếu đồng bộ trong tổ chức triển khai. Ông Lê Quân, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và XH, đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, nêu ý kiến.

Kiến nghị Thủ tướng cho phép các trường nghề được dạy văn hóa cấp THPT

Hiệp hội các trường nghề vừa gửi thư tới Thủ tướng Chính phủ việc Bộ GD-ĐT chậm ban hành thông tư quy định việc dạy văn hóa THPT cho học sinh hệ 9+, khiến quyền lợi học sinh bị ảnh hưởng.

Thúc đẩy đào tạo nghề gắn với thị trường lao động

Chiều 29/12, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức hội nghị “Tổng kết hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững năm 2020 – Nhiệm vụ, giải pháp hoạt động năm 2021”.

Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020 đạt gần 2,3 triệu người

Ngày 28/12, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Kỳ thi tay nghề của Việt Nam dần “tiệm cận” chất lượng thế giới

Với nhiều sự điều chỉnh và thay đổi, kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia (trước đây là kỳ thi tay nghề quốc gia) của Việt Nam đang dần hướng đến chất lượng chuẩn khu vực và thế giới.

Nhờ dì chọn hộ trường nghề, chàng trai 9X bất ngờ mê học đến bỏ game

Phải sau 3 lần hẹn lịch, Hào mới sắp xếp được thời gian cho chúng tôi phỏng vấn. Bởi hiện tại, em đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới.

'Singapore phát triển gấp nhiều lần chúng ta, tại sao 45-50% con em họ vẫn vào học nghề?'

Câu hỏi được Tổng Cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng nêu lên để nhấn mạnh tiềm năng phát triển của hệ thống trường nghề.

Tìm cách tăng đánh giá kỹ năng nghề lao động để đáp ứng cách mạng công nghệ 4.0

Sáng 25/6, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức hội thảo trực tuyến báo cáo giữa kỳ thực hiện dự án Giáo dục nghề nghiệp: Thích ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bổ nhiệm Tổng cục trưởng Giáo dục nghề nghiệp

Chiều 3/6, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trương Anh Dũng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp giữ chức vụ Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Những nghề đang thiếu nhân lực, có thu nhập tốt mà bạn trẻ có thể theo học

- Các nhà quản lý, hiệu trưởng các trường thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã đưa ra những tư vấn, chia sẻ cho các thí sinh, phụ huynh muốn theo đuổi hướng đi này.

 

Giáo dục nghề nghiệp: Có chương trình đạt chuẩn quốc tế, đưa SV thực tập nước ngoài

Đó là những nét chấm phá về sự năng động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

Tiếp tục lùi thời gian tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia vì Covid-19

- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa thông báo tiếp tục lùi thời gian tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 đến khi dịch được kiểm soát.

 

Đề xuất giảm 100% học phí với HSSV trường nghề thuộc gia đình có người nhiễm Covid-19

 - Bộ LĐ-TB&XH đề xuất việc miễn, giảm 100% học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc gia đình có người bị nhiễm Covid-19, giảm 15-20% học phí trong năm 2020 cho toàn bộ học sinh, sinh viên trường nghề.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể cho học viên trở lại từ ngày 2/3

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB-XH) đề nghị sở LĐ-TB&XH các tỉnh thành căn cứ tình hình thực tiễn có thể cho cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 2/3.

Học sinh, sinh viên trường nghề đi học lại ngày 2/3

- Học sinh, sinh viên các sơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý sẽ đi học lại vào ngày 2/3 sau thời gian nghỉ vì dịch Covid-19.

Những nghề đang "khát" lao động

- Ông Đào Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội) cho hay thực tế có những nghề cả trong và ngoài nước đều thiếu nhân lực, thu nhập cao song ít học viên theo học.

Nhiều trường nghề cam kết việc làm cho người học

- Nhiều trường nghề thực hiện ký hợp đồng cam kết việc làm với sinh viên đảm bảo ra trường có việc làm ngay hoặc đưa sinh viên tới doanh nghiệp để đào tạo thực hành.

Tìm cách đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

- Những hạn chế và giải pháp đã được các đại biểu đưa ra tại hội nghị về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên năm 2019, sơ kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn (2010 – 2019).