Sức dân đổi thay diện mạo nông thôn

Xã Trường Ninh là một trong những địa phương thể hiện rõ tinh thần chung sức dựng xây nông thôn mới của tỉnh Quảng Trị. Từ chủ trương đến hành động, cấp ủy, chính quyền và người dân cùng vào cuộc với khí thế và sức mạnh toàn diện thể hiện ở từng khu dân cư, từng tuyến đường, từng mô hình sản xuất.

Một minh chứng tiêu biểu của xã là thôn Thống Nhất. Khi Chương trình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai, người dân hưởng ứng với trách nhiệm rõ ràng: hiến đất, góp ngày công, đóng góp kinh phí và chủ động chăm lo cảnh quan xóm làng. Nhà văn hóa, sân thể thao, công trình giếng hồ và hệ thống thủy lợi được nâng cấp. Nhờ đó, 100% tuyến đường trong thôn được cứng hóa, tất cả hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, môi trường được giữ gìn theo chuẩn sáng – xanh – sạch – đẹp.

Phát huy vai trò chủ thể, người dân thôn Thống Nhất còn tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng kỹ thuật mới, liên kết trong sản xuất. Thôn hiện có 12 doanh nghiệp tư nhân, 1 hợp tác xã, nhiều cơ sở sản xuất, chế biến tạo việc làm ổn định cho hơn 250 lao động. Thu nhập bình quân đạt 60 – 62 triệu đồng/người/năm, đời sống ngày càng khởi sắc. Năm 2023, Thống Nhất được công nhận khu dân cư kiểu mẫu.

W-Trường Ninh.png
Xã Trường Ninh có 8/32 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu.

Thôn Giữa cũng là điểm sáng của xã Trường Ninh. Với sự đóng góp hơn 2 tỷ đồng từ nhân dân và xã hội hóa, thôn xây dựng cổng chào, chỉnh trang đình làng Vạn Xuân, mở rộng đường giao thông, kéo điện sáng đến từng ngõ nhỏ. Hệ thống hạ tầng đồng bộ tạo nền tảng phát triển văn hóa và kinh tế. Đời sống người dân cải thiện rõ rệt, không gian sống văn minh, trật tự.

Đến nay, toàn xã Trường Ninh có 8/32 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu; 5 thôn đăng ký phấn đấu trong năm 2025. Mỗi thôn có một cách làm, một điểm mạnh nhưng tất cả cùng hội tụ chung tinh thần cùng góp sức xây dựng quê hương.

Tập trung nguồn lực hoàn thiện các nhóm tiêu chí 

Trường Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã đã về đích nông thôn mới gồm Xuân Ninh, Vạn Ninh, Hiền Ninh và An Ninh. Bài toán đặt ra cho xã mới là nâng chất các tiêu chí, xây dựng mô hình sản xuất bền vững, gia tăng thu nhập, đồng thời tạo môi trường sống hài hòa, hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc nông thôn.

Xã định hướng phát triển sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, xây dựng nông nghiệp hàng hóa có thương hiệu. Các mô hình nông - lâm - ngư nghiệp được tái cơ cấu theo hướng hữu cơ, ưu tiên sản phẩm chủ lực có tiềm năng mở rộng thị trường. Đến nay, Trường Ninh có 9 sản phẩm OCOP 3 sao, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương.

Hệ thống hạ tầng thiết yếu tiếp tục được xã đầu tư bằng nhiều nguồn lực. Trong giai đoạn 2020 – 2025, Trường Ninh huy động hơn 346 tỷ đồng cho Chương trình nông thôn mới; trong đó, ngân sách nhà nước hơn 309 tỷ đồng, phần đóng góp của nhân dân gần 37 tỷ đồng. Cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa được nâng cấp; giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt đáp ứng tiêu chuẩn mới. An ninh trật tự giữ vững, môi trường sống ngày càng cải thiện.

Công tác tuyên truyền được xã Trường Ninh đẩy mạnh, tạo đồng thuận xã hội rộng lớn. Từ các buổi sinh hoạt thôn, hoạt động văn hóa, đến hệ thống truyền thanh thông minh, tinh thần cùng làm, cùng hưởng lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi hộ dân trở thành một “tế bào” của phong trào thi đua xây dựng quê hương.

Với mục tiêu đến năm 2030 về đích nông thôn mới nâng cao, Trường Ninh tập trung hoàn thiện các nhóm tiêu chí còn dư địa phát triển. Xã tiếp tục lồng ghép nguồn lực để đầu tư hạ tầng, mở rộng mô hình kinh tế, nâng chất phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.