Xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Thanh Long, Trùng Khánh và Thụy Hùng (huyện Văn Lãng cũ), địa bàn có 27 thôn, trong đó 10 thôn giáp biên. Đồng bào địa phương là dân tộc Tày, Nùng, Kinh chiếm đa số, đời sống còn nhiều khó khăn, sinh kế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ. Vì vậy, việc đưa thông tin đến đúng đối tượng, đúng thời điểm trở thành yêu cầu cấp thiết, tác động trực tiếp đến hiệu quả các chính sách giảm nghèo.

Từ khi triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng xác định truyền thông cơ sở là khâu đột phá. Nhận diện rõ rào cản lớn nhất là khoảng cách tiếp cận thông tin, xã đã kiên trì xây dựng hệ thống truyền thông gần dân, sát thực tiễn, góp phần thay đổi tư duy và hành động của người dân. Thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực an sinh xã hội, việc làm, đào tạo nghề, được chuyển tải thường xuyên, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, từng bước thay đổi nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên.

W-thuyhunglangson1.png
Hệ thống loa truyền thanh được đầu tư, vận hành hiệu quả, trở thành cầu nối thông tin quan trọng giữa chính quyền và người dân.

Hệ thống truyền thông cơ sở tại Thụy Hùng được củng cố theo hướng đồng bộ, thiết thực. Tại các thôn, pa nô tuyên truyền được bố trí ở vị trí trung tâm như nhà văn hóa, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào thông điệp cốt lõi về tự lực, chủ động thoát nghèo. Những thông điệp này hiện diện thường xuyên, trở thành “kênh nhắc nhớ” trực quan, tác động sâu vào nhận thức cộng đồng.

Cùng với đó, hệ thống loa truyền thanh được đầu tư, vận hành hiệu quả, trở thành cầu nối thông tin quan trọng giữa chính quyền và người dân. Tại các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng, thông tin được truyền tải trực tiếp, gắn với giải đáp cụ thể, giúp người dân dễ nắm bắt, dễ áp dụng vào thực tế sản xuất, đời sống.

Sự kết hợp giữa truyền thông trực quan và truyền thông trực tiếp tạo nên hiệu quả rõ rệt. Người dân tiếp cận thông tin theo nhiều kênh, nhiều hình thức, tăng khả năng ghi nhớ, hiểu đúng, làm đúng. Đây chính là yếu tố then chốt giúp các chính sách giảm nghèo đi vào cuộc sống.

Không dừng ở việc phổ biến chủ trương, truyền thông còn gắn chặt với công tác triển khai chính sách hỗ trợ. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ bò giống, tham gia các lớp đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi.

Theo UBND xã Thụy Hùng, địa phương đã phối hợp lắp đặt 12 cụm loa truyền thông tại các thôn, xây dựng pa nô tuyên truyền tại nhiều điểm trung tâm, từng bước hoàn thiện hạ tầng truyền thông cơ sở. Thông tin được duy trì liên tục, bảo đảm tính kịp thời, giúp người dân không bị “bỏ lại phía sau” trong quá trình tiếp cận chính sách.

W-thuyhunglangson.jpeg
Người dân Thụy Hùng chủ động sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Điểm đáng chú ý là việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động truyền thông. Thụy Hùng đã thiết lập cụm thông tin điện tử công cộng tại khu vực cửa khẩu, với hệ thống màn hình cỡ lớn truyền tải nội dung tuyên truyền một cách trực quan, sinh động. Đây là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa phương thức truyền thông ở địa bàn biên giới.

Các sản phẩm truyền thông được biên soạn bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số, phù hợp với đặc thù địa phương, góp phần nâng cao khả năng tiếp nhận thông tin của người dân. Nội dung phong phú, từ tin bài, phóng sự đến ấn phẩm tuyên truyền, được triển khai theo các tiểu dự án thuộc Dự án 6 về truyền thông và giảm nghèo thông tin, tạo nên hệ sinh thái thông tin đa dạng, dễ tiếp cận.

Ở góc độ quản lý, xã chú trọng xây dựng các chương trình truyền thông chuyên đề, tổ chức sự kiện, chuyên trang, chuyên mục về giảm nghèo bền vững. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về vai trò của thông tin trong phát triển được nâng lên rõ rệt.

Phòng Văn hóa - Xã hội tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc xóa khoảng trống thông tin, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các chính sách. Đây là nền tảng để địa phương triển khai hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Bà Đặng Thị Hường, Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Hùng cho biết, công tác tuyên truyền được triển khai đến 100% thôn thông qua nhiều hình thức như họp thôn, băng rôn, khẩu hiệu, hệ thống truyền thanh và lồng ghép trong các hội nghị. Các hoạt động được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

Từ một địa bàn còn nhiều khó khăn, hiện xã Thụy Hùng đang từng bước tạo dựng nền tảng phát triển bền vững, trong đó giảm nghèo thông tin giữ vai trò trung tâm. Cách làm bài bản, đồng bộ, gắn truyền thông với thực tiễn đời sống đã giúp địa phương khai thác hiệu quả các nguồn lực, đưa chính sách đến gần dân hơn, thiết thực hơn.