Ngày 26/6/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 1360/QĐ-TTg, công nhận tỉnh Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Trước thời điểm triển khai việc sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, toàn tỉnh Đồng Tháp đã đạt được những kết quả ấn tượng trong xây dựng nông thôn mới: 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cả 12/12 đơn vị cấp huyện đều được công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có 2 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

W-8da4e9fa 388b 4804 b2b2 f0b6f88ed443.jpg
Đồng Tháp triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, toàn diện, bền vững.

Đồng Tháp xác định nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy của người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược trong triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, công tác truyền thông, tuyên truyền được đổi mới về hình thức và nội dung, bám sát thực tiễn, giúp người dân thay đổi tư duy từ "trông chờ, ỷ lại" sang "tự lực, chủ động". Đây chính là yếu tố quyết định cho sự thành công lâu dài của chương trình.

Các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, truyền thông sâu rộng, giúp người dân hiểu đúng, đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa và vai trò chủ thể của mình trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của mỗi người dân, từng bước hình thành lối sống văn minh, tích cực tham gia vào các hoạt động phát triển cộng đồng.

Xã Phú Hựu là một trong những điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong dân, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Đến cuối năm 2024, thu nhập bình quân của xã đạt 68,53 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ”.

Tại xã Tân Phú Đông cũng có nhiều đổi thay tích cực từ Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đường giao thông, điện, trường học, trạm y tế được đầu tư khang trang. Công tác truyền thông, vận động được làm thường xuyên, dễ hiểu nên người dân ngày càng tin tưởng vào chính quyền, tích cực đóng góp xây dựng quê hương. 

Những mô hình phát triển hiện đại như “Làng thông minh” đã được thí điểm thành công tại 6 địa phương như xã Đốc Binh Kiều, xã Tân Nhuận Đông, xã Phú Hựu, xã Mỹ Thọ, xã Mỹ Hiệp, xã Lai Vung.  

Sau sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, toàn diện, bền vững. Tỉnh tập trung phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy kinh tế nông thôn theo hướng ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Bám sát định hướng của Đảng, tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho giai đoạn 2026 - 2035 với định hướng hợp nhất Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững thành một Chương trình mục tiêu quốc gia thống nhất, dài hạn, nhằm hiện thực hóa mục tiêu “Nông nghiệp sinh thái – Nông thôn hiện đại – Nông dân văn minh”. Đồng thời tích hợp đầy đủ các nội dung như: Chuyển đổi số nông thôn, nâng cao chất lượng thể chế cấp cơ sở, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại nông thôn, kết nối vùng - thị trường - chuỗi giá trị…

Cùng với đó, Đồng Tháp đẩy mạnh việc lồng ghép các hoạt động truyền thông đa nền tảng, sáng tạo nội dung phù hợp từng nhóm đối tượng, nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, tận dụng mạng xã hội để lan tỏa các giá trị tích cực từ chương trình. Tỉnh cũng hướng đến mục tiêu hình thành không gian nông thôn xanh - văn minh - hạnh phúc thông qua việc xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh, gắn kết cộng đồng.