Với sự đồng thuận của nhân dân, địa phương đã đạt được những kết quả ấn tượng về thu nhập và hạ tầng, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn 2025–2030.

Lấy chất lượng sống của nhân dân làm thước đo

W-anh bai 2.jpg
Xác định kinh tế là đòn bẩy, xã Như Thanh đã tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) không chỉ là hoàn thành các bộ tiêu chí cứng nhắc mà cốt lõi là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, Đảng bộ xã Như Thanh đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Vai trò chủ thể của nhân dân được phát huy tối đa thông qua phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Sự đồng thuận của lòng dân được minh chứng qua những con số thực tế. Chỉ riêng trong năm 2025, người dân toàn xã đã tự nguyện đóng góp trên 2 tỷ đồng. Nguồn lực xã hội hóa này, kết hợp cùng ngân sách Nhà nước, đã tạo nên một cuộc “cách mạng” về hạ tầng. Diện mạo nông thôn Như Thanh thay đổi rõ rệt với 1.650 m đường giao thông được làm mới; 6 trường học, 3 nhà văn hóa, trạm y tế và trung tâm văn hóa – thể thao được cải tạo, nâng cấp đồng bộ theo hướng hiện đại.

Tính đến hết năm 2025, toàn xã đã có 28/37 thôn đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu và NTM thông minh. Đây là tiền đề quan trọng để Như Thanh tự tin phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao theo định hướng phát triển đô thị. Không chỉ dừng lại ở hạ tầng, công tác bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa cũng được triển khai quyết liệt. Hiện nay, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đạt 94%, 100% người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh và độ che phủ rừng duy trì ở mức 48,5%, đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và hệ sinh thái.

Đột phá từ tái cơ cấu nông nghiệp 

Xác định kinh tế là đòn bẩy, xã Như Thanh đã tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại. Địa phương kiên quyết chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh quy mô lớn và ứng dụng công nghệ cao.

Năm 2025 ghi nhận bước tiến vượt bậc trong công tác tích tụ đất đai với 35 ha được thực hiện, đạt 175% kế hoạch. Trên những diện tích này, các loại cây trồng chủ lực như mía, cây ăn quả và rau an toàn được thâm canh theo tiêu chuẩn mới, mang lại giá trị kinh tế cao. Nhiều mô hình kinh tế điển hình đã xuất hiện, trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng. Chẳng hạn như mô hình trồng bí xanh của chị Quách Thị Huyên với quy mô 6 ha, ứng dụng hệ thống mái lưới và tưới nhỏ giọt, cho lợi nhuận lên đến 150 triệu đồng/năm. Hay gia đình bà Nguyễn Thị Thu (thôn Hải Tân) đã mạnh dạn chuyển đổi 2 ha keo lai sang trồng bưởi VietGAP, thu về hơn 200 triệu đồng mỗi năm.

Chính quyền xã cũng đóng vai trò cầu nối, khuyến khích các doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết đầu tư, hình thành chuỗi giá trị bền vững. Nhờ định hướng đúng đắn, giá trị sản xuất trên 1 ha đất trồng trọt và thủy sản năm 2025 đã chạm mốc 92,4 triệu đồng. Nhiều hộ dân nhờ mạnh dạn đầu tư trang trại, gia trại đã có mức thu nhập ổn định từ 200 đến 500 triệu đồng/năm.

Năm 2025 được xem là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030. Trong bối cảnh mới, Đảng bộ và chính quyền xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, ban hành các quyết sách khai thác hiệu quả nguồn lực từ nông nghiệp đến công nghiệp, dịch vụ.

Kết quả đạt được rất đáng khích lệ: Tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt 4.702 tỷ đồng (vượt 74% kế hoạch); tốc độ tăng trưởng đạt 6,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 68,8 triệu đồng và tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,9%. Những con số này minh chứng cho sự đúng đắn trong lộ trình phát triển mà địa phương đã chọn.

Bước sang năm 2026, Đảng bộ xã Như Thanh đặt ra những mục tiêu cao hơn nhằm đẩy nhanh tiến độ đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Cụ thể, về kinh tế phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt 7,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng. Tiếp tục tích tụ thêm 10,4 ha đất nông nghiệp và nâng giá trị sản xuất trên mỗi héc-ta lên 94,5 triệu đồng.

Về hạ tầng và đầu tư, hoàn thiện cứng hóa 100% đường giao thông; tập trung giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, đặc biệt là Cụm công nghiệp Hải Long – Xuân Khang. Mục tiêu thành lập mới 20 doanh nghiệp trong năm 2026 để thúc đẩy kinh tế địa phương.

Về an sinh xã hội, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia lên 75%; tỷ lệ thu gom rác thải đạt 95%; giữ vững kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Với tinh thần quyết liệt và sự đồng lòng của toàn dân, Như Thanh đang từng bước khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất trong việc xây dựng một vùng quê đáng sống, hiện đại, giàu bản sắc, tạo nền tảng vững chắc để trở thành một đô thị năng động trong tương lai gần.