Trong hành trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, tuổi trẻ Đồng Tháp với tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo, đã và đang góp phần quan trọng, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tại cơ sở.
Đưa chủ trương, chính sách đến với người dân
Với lợi thế là lực lượng gần dân, sát dân, đoàn viên, thanh niên tỉnh Đồng Tháp tích cực triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, hiệu quả như: tổ chức hội thi, diễn đàn, phát thanh lưu động, phát tờ rơi, truyền thông trên mạng xã hội, xây dựng các sản phẩm truyền thông sáng tạo… Qua đó, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới được phổ biến rộng rãi, giúp người dân hiểu rõ vai trò chủ thể, từ đó nâng cao ý thức tham gia xây dựng quê hương.

Ở nhiều địa phương, công tác tuyên truyền không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà đã đi vào chiều sâu thông qua các hoạt động cụ thể. Tiêu biểu tại xã Vĩnh Hựu, các hoạt động tình nguyện được duy trì định kỳ hàng tuần, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan nông thôn. Phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cả đoàn viên và nhân dân, trở thành điểm sáng trong tuyên truyền và hành động vì nông thôn mới.
Từ đầu năm 2025 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp đã chỉ đạo tổ chức 5 đợt “Ngày Chủ nhật xanh” đồng loạt trên toàn tỉnh, thu hút trên 35.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các đội hình thanh niên tình nguyện đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, xử lý các điểm đen ô nhiễm; đồng thời trồng cây xanh, xây dựng các công trình như “Con đường bích họa”, “Cột điện nở hoa”, “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”… Nhiều chiến dịch mang tính tuyên truyền cao như “Khát vọng xanh - Vì dòng sông sạch”, “Vườn ươm triệu cây xanh”, “Vườn ươm thanh niên” đã tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.
Song song đó, các cấp bộ Đoàn đã lồng ghép công tác tuyên truyền với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng: xây dựng và sửa chữa cầu, đường nông thôn; thắp sáng đường quê; xây dựng “Nhà nhân ái”, “Nhà khăn quàng đỏ”; bóc xóa quảng cáo sai quy định; phát túi thân thiện môi trường; mở điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi…
Những việc làm cụ thể không chỉ góp phần hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu mà còn trực tiếp lan tỏa thông điệp về trách nhiệm và vai trò của mỗi cá nhân trong xây dựng địa phương văn minh, sạch đẹp.
Tuyên truyền gắn với chuyển đổi số và cải cách hành chính
Đặc biệt, các tổ chức Đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Từ đầu năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức 36 đợt “Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến”, thu hút hơn 5.460 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đoàn viên tập trung hướng dẫn người dân tạo, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến, sử dụng chữ ký số và thanh toán không tiền mặt.
Bên cạnh đó, nhiều mô hình tuyên truyền giàu tính nhân văn như: “Kỳ nghỉ hồng - hết lòng vì người cao tuổi”, “Phúc lợi xanh”, “Hành trình hoa phượng đỏ - Dấu chân nhỏ đến từng ngõ, từng nhà” đã mang các dịch vụ công đến tận tay người dân, đặc biệt là người già, người có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ thiết thực mà còn là kênh tuyên truyền hiệu quả, giúp chính sách của Nhà nước đi vào đời sống một cách sinh động và gần gũi.
Tính đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện 1.470 công trình, phần việc thanh niên; trồng mới hơn 221.000 cây xanh, duy trì và xây dựng mới 540 “Vườn ươm cây xanh” cung cấp hàng trăm nghìn cây giống phủ xanh đường làng, ngõ xóm. Các đội hình thanh niên tình nguyện cũng đã làm mới, sửa chữa 81,9 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 6 cây cầu, triển khai 71 km công trình “Thắp sáng đường quê”, dặm mới 68,3 km tuyến đường hoa và củng cố gần 70 km tuyến đường, kênh thanh niên tự quản.
Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, nơi nào chính quyền tạo điều kiện, đoàn viên phát huy sáng tạo, người dân tích cực hưởng ứng – nơi đó phong trào trở thành nét đẹp văn hóa cộng đồng. Thông qua công tác tuyên truyền hiệu quả, tuổi trẻ Đồng Tháp đã góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và lan tỏa ý thức sống xanh, sống đẹp, sống có trách nhiệm trong mỗi người dân.