Huy động sức dân – chìa khóa thành công
Trong nhiệm kỳ 2021 – 2025, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung cao độ cho việc triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Tính đến nay, toàn tỉnh có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Sơn Thủy đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các xã còn lại đạt bình quân 12/19 tiêu chí, phản ánh sự tiến bộ rõ nét trong thực hiện các tiêu chí cốt lõi. Bên cạnh đó, Tuyên Quang đã phát triển 457 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn và mở đường cho hàng hóa địa phương hội nhập thị trường.
Theo Ban Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, trong nhiệm kỳ vừa qua, hàng nghìn hộ dân đã tự nguyện hiến đất, đóng góp trên 100.000 ngày công để tu sửa, nâng cấp đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, kênh mương nội đồng. Tỉnh đã chủ động cung ứng xi măng cho các địa phương, giúp làm mới, sửa chữa trên 1.100 km đường giao thông nông thôn.
Thông qua thực tiễn triển khai từ tỉnh đến cơ sở, Tuyên Quang đã đúc rút được nhiều bài học quý báu, trong đó nhấn mạnh vai trò then chốt sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, cùng với phát huy vai trò chủ thể của người dân, nhân tố quyết định thành công của chương trình.

Công tác tuyên truyền, biểu dương, lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả luôn được chú trọng, tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” ngày càng lan tỏa rộng khắp, trở thành nền tảng quan trọng thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.
Tiêu biểu cho sự chuyển mình mạnh mẽ là thôn Khun, xã Bằng Lang, nơi có 178 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc La Chí, Dao, Tày, Nùng sinh sống. Tại đây, công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và xuyên suốt trong toàn bộ quá trình xây dựng nông thôn mới.
Các tổ chức chính trị - xã hội trong thôn như Ban Công tác Mặt trận, đoàn thể, chi bộ… đã phối hợp chặt chẽ, linh hoạt tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền như: họp dân, phát thanh lưu động, hệ thống loa truyền thanh, sinh hoạt chi bộ, hội đoàn thể… Nội dung tập trung vào nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời làm rõ lợi ích thiết thực khi hoàn thành các công trình hạ tầng nông thôn.
Chính nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân thôn Khun đã đồng lòng, tự nguyện đóng góp công sức, tiền của để thay đổi bộ mặt nông thôn. Sau hành trình nông thôn mới, diện mạo vùng quê nghèo đã hoàn toàn khởi sắc: đường bê tông thẳng tắp, rộng rãi; hai bên đường được người dân trồng hoa, lắp đèn chiếu sáng, giữ gìn vệ sinh sạch đẹp.
Đặc biệt, 47 hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất ruộng, đất vườn để mở rộng tuyến đường dài 2km, rộng 5m, kết nối thuận tiện với trung tâm xã. Ngoài khoản hỗ trợ 1,5 tỷ đồng từ Nhà nước và nguồn xi măng cấp phát, bà con còn quyên góp thêm 500 triệu đồng để mua vật liệu như cát, sỏi.
Trong giai đoạn 2020 – 2025, xã đã huy động 160 buổi lao động, hơn 22.000 ngày công, và vận động nhân dân hiến trên 8.000 m² đất phục vụ các công trình hạ tầng. Từ những mô hình điểm như thôn Khun, xã tiếp tục nhân rộng cách làm, lồng ghép hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao các tiêu chí khó như: giao thông, thu nhập, giảm nghèo.
Định hướng giai đoạn 2025 – 2030
Bước vào giai đoạn 2025 – 2030, tỉnh Tuyên Quang đề ra mục tiêu có thêm 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số lên 60/117 xã, tương đương trên 50% tổng số xã toàn tỉnh. Trong đó, có thêm xã đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu như: giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt; đồng thời, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và phát triển thêm các sản phẩm OCOP.
Tỉnh xác định tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực, nhất là từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các dự án liên quan. Đồng thời, tạo đột phá về phát triển giao thông nông thôn thông qua cơ chế Nhà nước hỗ trợ xi măng, người dân góp sức phù hợp với đặc thù từng địa phương.
Tuyên Quang cũng kiên định định hướng gắn xây dựng nông thôn mới với chuyển đổi số, phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc – tất cả vì mục tiêu phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân trên mảnh đất cội nguồn cách mạng và nơi phên dậu biên cương Tổ quốc.