Những năm qua, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Tuyên Quang đã đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, toàn tỉnh giảm 9.525 hộ nghèo đa chiều, tương ứng giảm 2,43% so với năm trước.
Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao, tập trung chủ yếu tại các địa bàn khó khăn, nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế. Điều này cho thấy, nếu không giải quyết “điểm nghẽn thông tin”, quá trình giảm nghèo sẽ khó đạt được tính bền vững, lâu dài.
Chính vì vậy, tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm từng bước giảm nghèo thông tin. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận tri thức, chính sách và cơ hội phát triển, từ đó thay đổi tư duy, nâng cao năng lực sản xuất và cải thiện thu nhập.

Chuyển đổi số đã và đang làm thay đổi căn bản cách thức truyền tải thông tin tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Ở xã Thái Bình, hệ thống truyền thanh cơ sở được nâng cấp, phủ sóng tới 100% thôn bản thông qua nền tảng 4G.
Các bản tin được phát đều đặn hằng ngày vào khung giờ cố định, nội dung gần gũi, thiết thực, giúp người dân cập nhật kịp thời chủ trương, chính sách, kỹ thuật sản xuất, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, thông tin không còn là “khoảng cách” mà trở thành công cụ hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất và đời sống.
Nhiều xã tận dụng hiệu quả các nền tảng số để lan tỏa thông tin nhanh chóng và linh hoạt. Tại xã Xuân Vân, các nhóm Zalo thôn, xã trở thành kênh thông tin trực tuyến quen thuộc. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể tiếp cận thông tin về giá cả nông sản, kỹ thuật canh tác, lịch tiêm phòng vật nuôi hay thông báo tuyển dụng lao động. Người dân còn có thể trao đổi, đặt câu hỏi và được cán bộ địa phương phản hồi nhanh chóng, qua đó nâng cao tính tương tác và hiệu quả truyền thông.
Ở quy mô rộng hơn, xã Sơn Dương là một điểm sáng trong phát triển hạ tầng số gắn với giảm nghèo thông tin. Đến nay, Internet cáp quang đã phủ sóng gần như toàn bộ thôn, tổ dân phố có kết nối mạng. Hệ thống truyền thanh được nâng cấp theo hướng thông minh, từng bước ứng dụng công nghệ mới trong quản lý và vận hành. Khi hạ tầng số được đầu tư đồng bộ, thông tin “đi trước một bước”, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhanh với khoa học kỹ thuật, thị trường và các mô hình kinh tế hiệu quả.
Hiệu quả của giảm nghèo thông tin thể hiện rõ qua những câu chuyện cụ thể. Tại xã Quang Bình, nhờ thường xuyên theo dõi các chương trình khuyến nông trên truyền hình, phát thanh và nền tảng số, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất. Từ chăn nuôi nhỏ lẻ, họ chuyển sang nuôi ong lấy mật, trồng rừng kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập.
Hay tại xã Bằng Lang, thôn Mắc Thượng, xã Tân Trịnh, mô hình du lịch cộng đồng phát triển nhờ người dân được tiếp cận thông tin về cách làm du lịch, kỹ năng đón khách, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, qua đó tạo thêm việc làm và nguồn thu ổn định.
Anh Pù Văn Quang người dân thôn Mắc Thượng chia sẻ: “Với chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, công tác giảm nghèo thông tin được đẩy mạnh ở thôn Mắc Thượng. Nhờ đó, người dân chúng tôi nắm bắt kịp thời các chính sách của Nhà nước, những mô hình làm giàu, mô hình du lịch… Nhiều lớp học trực tuyến về du lịch được mở ra giúp chúng tôi thay đổi nhận thức, cùng nhau học hỏi, phát triển mô hình du lịch cộng đồng với sự hỗ trợ của tỉnh”.
Tỉnh Tuyên Quang cũng đặc biệt coi trọng việc đa dạng hóa các hình thức truyền thông, kết hợp hài hòa giữa trực tiếp và gián tiếp. Truyền thông trực tiếp được triển khai thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt chi hội, lớp tập huấn, hội nghị đối thoại chính sách.
Tại đây, người dân không chỉ được phổ biến thông tin mà còn được trao đổi, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn cụ thể cách áp dụng vào thực tế. Đây là hình thức phù hợp với những địa bàn còn hạn chế về kỹ năng số, giúp thông tin “thấm” sâu và dễ hiểu hơn. Sự kết hợp giữa hai hình thức truyền thông gián tiếp và trực tiếp đã tạo nên một mạng lưới truyền thông đa chiều, vừa đảm bảo độ phủ rộng, vừa nâng cao chiều sâu.
Giai đoạn 2026 - 2030, Tuyên Quang đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3 - 4% mỗi năm, trong đó giảm nghèo thông tin tiếp tục là nhiệm vụ xuyên suốt. Tỉnh tập trung nâng cấp hạ tầng số, mở rộng các kênh truyền thông, đào tạo kỹ năng số cho người dân, đồng thời gắn chặt với các chính sách hỗ trợ sinh kế, việc làm và giáo dục nghề nghiệp. Khi người dân được trang bị kỹ năng và tiếp cận thông tin đầy đủ, họ sẽ chủ động hơn trong phát triển kinh tế, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào hỗ trợ của Nhà nước.