Theo các phương tiện truyền thông Thái Lan, tổng tiền thưởng đội trưởng Theerathon Bunmathan và đồng đội nhận được sau khi kết thúc lượt về chung kết AFF Cup 2022, Thái Lan 1-0 Việt Nam, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch với tổng tỷ số 3-2, là 35 triệu baht (tương đương gần 25 tỷ đồng Việt Nam).

Tuyển Thái Lan nhận thưởng gần 25 tỷ đồng Việt Nam, riêng Madam Pang thưởng cho đội là hơn 14 tỷ đồng

Cụ thể, riêng Madam Pang – Trưởng đoàn bóng đá tuyển Thái Lan, đã thưởng cho đội 20 triệu baht, trong đó 5 triệu baht vào bán kết, thêm 5 triệu baht vào chung kết và 10 triệu baht cho chức vô địch AFF Cup 2022.

Trong 15 triệu baht còn lại, gồm 10 triệu baht từ LĐBĐ Đông Nam Á và 5 triệu baht từ LĐBĐ Thái Lan.

Thái Lan lần thứ 2 liên tiếp vô địch AFF Cup, và là thứ 7 trong lịch sử, sau 5 trận thắng 2 hòa và 1 thua tại giải năm nay. Đội quân của Mano Polking kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu (10 điểm, 3 thắng 1 hòa), ghi 13 bàn, thủng lưới 2 bàn.

Tại bán kết, đội để thua Malaysia 0-1 ở lượt đi nhưng thắng lại 3-0 ở cuộc tái đấu trên sân nhà.

Đến chung kết, Thái Lan hòa 2-2 Việt Nam tại Mỹ Đình, trước khi có chiến thắng 1-0 ở sân Thammasat, giành chức vô địch AFF Cup 2022 một cách xứng đáng.