Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được các cán bộ của Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 giới thiệu về sự cần thiết ban hành và những vấn đề cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; Luật Phòng, chống ma túy (năm 2021); tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn của địa phương hiện nay, tác hại của ma túy ảnh hướng đến sức khỏe, tinh thần và nhân cách con người, cách nhận biết và cách phân biệt các loại ma túy phổ biến hiện nay, biểu hiện thường gặp đối với người nghiện ma túy, các thủ đoạn của tội phạm ma túy trên tuyến biển tại Việt Nam…, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản để phòng, tránh ma túy đối với lứa tuổi học sinh.

Tổ công tác của đơn vị cũng đã tiến hành cấp phát 200 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền các loại.

Phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và học sinh.

Thông qua buổi tuyên truyền đã giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh (Hải Phòng) nâng cao kiến thức, hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, từ đó các em có sự chuyển biến về nhận thức, có hành động tự giác đấu tranh phòng, chống ma túy, góp phần cùng với nhà trường thực hiện tốt mục tiêu giáo dục đào tạo toàn diện, xây dựng môi trường học đường trong sạch, lành mạnh, an toàn.

Dịp này, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 1 đã tặng 10 suất quà cho 10 em học sinh trên địa phường Hòa Nghĩa có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi trong năm học 2020-2021.

Thu Hiền - Ảnh Phạm Hải