Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên đã thông tin đến các đồng chí hạ sĩ quan, chiến sĩ toàn Bộ tư lệnh Vùng về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn đóng quân; cách nhận biết các loại ma túy thường gặp như cần sa, heroine, ma túy đá, cỏ Mỹ, thuốc lắc, ketamin…; kết hợp tuyên truyền miệng với các video clip phản ánh về nguyên nhân, con đường xâm nhập, tác hại của ma túy đối với sức khỏe con người, những hệ lụy nặng nề mà ma túy gây ra cho cá nhân, gia đình và xã hội; làm rõ những thủ đoạn của các đối tượng buôn bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thường dùng để lôi kéo thanh niên sử dụng và tham gia buôn bán ma túy.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Thượng tá Cao Xuân Tùng - Trưởng phòng PCTP ma túy/ BTL Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết, trong tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, Phòng PCTP ma túy/BTL Vùng đã phối hợp đấu tranh thành công 03 vụ án về ma túy, bắt giữ 03 đối tượng có hành vi vi phạm, thu giữ 33,28 gam ma túy đá và nhiều tang vật có liên quan; tổ chức 03 đợt tuyên truyền phòng, chống ma túy, cấp phát hơn 500 tờ rơi tuyên truyền cho hơn 500 lượt người dân tại địa bàn tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam.

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các đồng chí hạ sĩ quan, chiến sĩ trong đơn vị về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của bản thân trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, kiên quyết không để ma túy có cơ hội xâm nhập vào đơn vị, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng.

Thúy Tình -  Ảnh Văn Bắc