Trong những năm qua, việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo và an ninh trật tự khu vực biên giới biển của thành phố Hải Phòng luôn được giữ vững và ổn định. Sự thành công này không chỉ nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền mà còn nhờ vào sự tham gia tích cực của nhân dân trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đặc biệt, việc phát huy sức mạnh của nhân dân trong công tác bảo vệ biên giới biển thông qua các phong trào dân vận đã góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn an ninh quốc gia.

W-4a857dec a03e 4ea9 b567 aaf158b46ed4.jpg
Bộ đội biên phòng Cát Bà tuyên truyền tại khu vưc tàu thuyền của ngư dân. 

Tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo

Một trong những yếu tố quan trọng để bảo vệ chủ quyền biển đảo là tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của biển đảo đối với sự phát triển và an ninh quốc gia. Đảng uỷ và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã tích cực triển khai nhiều chương trình, mô hình và phong trào tuyên truyền để giúp người dân hiểu rõ vai trò của mình trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Một trong những hoạt động nổi bật là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới". Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã phối hợp với các lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương để tổ chức các buổi tuyên truyền, hội nghị pháp luật, phát tờ rơi và tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về quyền và nghĩa vụ trong việc bảo vệ biên giới biển.

Năm 2025, Bộ đội biên phòng Hải Phòng đã phối hợp tổ chức 08 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho 1.313 người dân, thuyền viên, công nhân và chủ tàu cá; hướng dẫn thực hành phòng cháy, chữa cháy cho 03 phương tiện tàu cá/12 lao động (phát 1.313 tờ rơi tuyên truyền); tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của địa phương 265 buổi (thời lượng 5 phút/buổi); tuyên truyền trực tiếp thông qua công tác hằng ngày của bộ đội biên phòng 1.933 buổi; có 895 lượt tin, bài, ảnh, phóng sự, chuyên mục, chuyên đề phản ánh kết quả hoạt động của cán bộ chiến sĩ BĐBP.

Huy động sức mạnh nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền

Để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền biển, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã triển khai nhiều mô hình huy động sức mạnh nhân dân. Trong đó, việc huy động tàu thuyền, phương tiện dân sự và nhân lực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo là một bước đi quan trọng. Các phong trào thi đua, như phong trào "Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng chung tay vì người nghèo" hay "Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng chung sức xây dựng nông thôn mới", đã khơi dậy sức mạnh toàn dân trong công tác bảo vệ biên giới biển.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2024/NĐ-CP về việc huy động nhân lực và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trên các vùng biển. Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thực hiện Đề án tổng thể "Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, các quyền lợi và lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông đến năm 2030". Theo đó, các tổ chức, đơn vị và người dân đã tham gia tích cực vào các hoạt động tuần tra, kiểm soát, góp phần bảo vệ an ninh biển đảo.

Một yếu tố quan trọng để công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo đạt hiệu quả là sự đồng thuận và lòng tin của người dân vào các chính sách của Đảng và Nhà nước. Thời gian qua, nhờ vào các chính sách dân vận khéo léo, người dân ở khu vực biên giới biển Hải Phòng đã tích cực tham gia vào công tác bảo vệ biên giới biển, không chỉ trong những tình huống khẩn cấp mà còn trong các hoạt động thường xuyên như tuần tra, bảo vệ môi trường biển và đảm bảo an ninh trật tự khu vực ven biển.