Reuters dẫn lời hai nguồn tin cho hay, ông Musk dự định tới Trung Quốc vào “đầu tháng Tư”, song thời gian chính xác thực hiện chuyến thăm còn phụ thuộc vào lịch trình của Thủ tướng Lý Cường. Tuy nhiên, các nguồn tin không tiết lộ chính xác kế hoạch ông Musk tới Trung Quốc để làm gì, và nội dung bàn luận trong cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc. 

Tỷ phú Mỹ Elon Musk. Ảnh: AP

Trung Quốc hiện là thị trường lớn thứ hai trên thế giới của hãng xe điện Tesla. Ngoài ra, Tesla còn đặt nhà máy sản xuất quy mô lớn nhất của công ty tại thành phố Thượng Hải. Chuyến thăm Trung Quốc gần nhất của tỷ phú Musk là năm 2020, vào những ngày đầu dịch Covid-19 mới xuất hiện. 

Hiện Tesla và Văn phòng Quốc vụ viện Trung Quốc chưa lên tiếng về chuyến thăm của ông Musk.

Trước đây, ông Musk từng gặp ông Lý Cường vào năm 2019 tại sự kiện khai trương “siêu nhà máy’ của Tesla ở Thượng Hải. Theo truyền thông Trung Quốc, hai người từng tham dự một buổi họp trực tuyến, nơi CEO Tesla đã gửi lời cảm ơn tới ông Lý Cường vì sự hỗ trợ dành cho nhà máy sản xuất trong giai đoạn dịch bệnh. Vào thời điểm đó, ông Lý Cường đang giữ chức Bí thư thành ủy Thượng Hải. 

Hồi đầu tháng Ba, ông Lý Cường đã được bầu làm Thủ tướng, sau khi ông Tập Cận Bình tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Trung Quốc nhiệm kỳ thứ ba.