Theo thống kê của tạp chí danh tiếng Forbes, ông chủ tập đoàn thương mại điện tử Amazon, Jeff Bezos hiện là người giàu nhất thế giới, với khối tài sản ròng ước tính 177 tỷ USD.

{keywords}
Jeff Bezos hiện có trong tay khoảng 177 tỷ USD, theo ước tính của Forbes.

Là nhà sáng lập Amazon tại Seattle (Mỹ) vào năm 1994, ông Jeff Bezos đã phát triển Amazon thành tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất hành tinh. Trong 3 năm gần đây, Jeff Bezos liên tục nằm trong top 3 người giàu nhất thế giới. Trong khi các tỷ phú hàng đầu thế giới giảm sút tài sản, làm ăn khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hoành hành, tỷ phú Jeff Bezos vẫn tiếp tục kinh doanh thuận lợi. Cổ phiếu của Amazon tiếp tục ổn định, tài sản của ông chủ Jeff Bezos gia tăng không ngừng.

Jeff Bezos mới công bố dự định sẽ rời khỏi vị trí CEO Amazon và trở thành Chủ tịch điều hành của tập đoàn này vào cuối năm nay.

{keywords}
Tỷ phú Jeff Bezos giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Forbes trong 3 năm liên tiếp.

Forbes cho biết, số lượng tỷ phú thế giới hiện là 2.755, nhiều hơn 660 người so với cách đây 1 năm. Trong số đó, có 493 gương mặt mới, bao gồm 210 tỷ phú từ Trung Quốc và Hong Kong.

Ông Jeff Bezos liên tục đứng đầu danh sách các tỷ phú giàu nhất hành tinh của Forbes kể từ năm 2019. Tính đến thời điểm hiện tại, đứng sau ông chủ Amazon là Elon Musk - CEO hãng xe điện Tesla, với khối tài sản ước tính 151 tỷ USD; Bernard Arnault - ông chủ hãng thời trang danh tiếng LVMH (150 tỷ USD); Bill Gates - nhà sáng lập Microsoft (124 tỷ USD); Mark Zuckerberg - ông chủ mạng xã hội Facebook (97 tỷ USD).

(Theo Forbes/ VOV)