Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị "Cập nhật các quy định và cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong Hiệp định EVFTA và UKVFTA".

Thông tin tại Hội nghị cho biết, hàng năm, các doanh nghiệp Anh nhập khẩu một lượng lớn rau quả, nông sản để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

Sau 4 năm thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA), xuất khẩu nông sản, thực phẩm của Việt Nam sang thị trường này duy trì mức tăng trưởng bình quân khoảng 10% mỗi năm. Một số mặt hàng nông sản của Việt Nam đã hiện diện tại thị trường Anh, như cà phê, hạt điều và hạt tiêu được tiêu thụ khá tốt trong các siêu thị lớn. Gạo và trái cây như nhãn, vải, thanh long cũng đã có mặt nhưng chủ yếu được bày bán tại các siêu thị nhỏ lẻ phục vụ cộng đồng người Việt và một phần nhỏ cộng đồng người gốc Á, chưa thâm nhập được các siêu thị lớn của Anh.

Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy tiềm năng lớn và hiệu quả rõ rệt từ việc triển khai các cam kết thương mại song phương. Vẫn còn nhiều dư địa cho các mặt hàng nông sản, rau quả của Việt Nam vào thị trường này. Đặc biệt, Hiệp định UKVFTA đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, với hơn 94% trong tổng số 547 dòng thuế rau quả và các chế phẩm từ rau quả xuất khẩu vào Anh được giảm về mức 0%.

W-Nông sản việt nam .png
Xuất khẩu nông sản, thực phẩm của Việt Nam sang Vương quốc Anh duy trì mức tăng trưởng bình quân khoảng 10% mỗi năm.

Mặc dù xuất khẩu nông sản sang EU và Vương quốc Anh tăng trưởng mạnh, bên cạnh thuận lợi, vẫn tồn tại không ít thách thức, đặc biệt liên quan đến an toàn thực phẩm và kiểm soát dịch bệnh.

Theo thống kê của Văn phòng SPS Việt Nam, mỗi năm Việt Nam nhận khoảng 1.000 thông báo từ các thị trường thuộc 166 thành viên WTO. Trong đó, EU và Vương quốc Anh là hai thị trường có số lượng thay đổi quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch nhiều nhất.

Hiện Việt Nam là một trong những quốc gia có ít sản phẩm bị kiểm soát biên giới, nhờ nỗ lực lâu dài của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Hiện chỉ còn 4 sản phẩm nằm trong danh sách kiểm tra: sầu riêng (tần suất kiểm tra 20%), đậu bắp và ớt chuông (50% kèm chứng thư), thanh long (30%). So với nhiều quốc gia khác, việc giảm số lượng sản phẩm bị kiểm soát xuống chỉ còn 4 mặt hàng là một thành quả đáng ghi nhận.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2025, số lượng cảnh báo từ EU đối với nông sản xuất khẩu của Việt Nam giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nỗ lực cải thiện chất lượng và tuân thủ quy định của các doanh nghiệp. "Đây là thành quả rất đáng mừng, khẳng định nông sản Việt Nam xuất khẩu sang EU, thị trường trọng điểm, đã đạt chất lượng cao và được đánh giá nghiêm ngặt", ông Ngô Xuân Nam, Phó giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam nhấn mạnh.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp không được chủ quan. Theo dữ liệu của Văn phòng SPS Việt Nam, ngay cả những lô hàng nhỏ, như 3 kg ớt khô, nếu không kiểm soát đúng mức dư lượng cũng có thể bị EU cảnh báo. Đây là lời nhắc nhở quan trọng về việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, kể cả với những lô hàng nhỏ, nhằm đảm bảo uy tín và chất lượng nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.