unesco

Cập nhập tin tức unesco

13 bức ảnh đẹp ngoạn mục về kỳ quan thiên nhiên thế giới vừa được UNESCO công nhận

Lake District (hay còn gọi là khu vực hồ) thuộc nước Anh, vừa được công nhận là kỳ quan thiên nhiên thế giới mới nhất. Khu vực này là công viên quốc gia nổi tiếng ở Anh và đón nhận khoảng 18 triệu du khách đến thăm mỗi năm. Công viên này cũng là nơi có những đỉnh núi cao nhất, hồ sâu và dài nhất nước Anh.

Bí ẩn hòn đảo không cho phép phụ nữ tới thăm

Hòn đảo Okinoshima của Nhật Bản, nơi vừa được UNESCO công nhận là di sản thế giới, có những quy định hết sức nghiêm ngặt.

Đại sứ Phạm Sanh Châu thi Tổng giám đốc UNESCO theo cơ chế nào?

Đại sứ Phạm Sanh Châu là một trong 9 ứng cử viên vào ghế Tổng giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại sứ Phạm Sanh Châu tranh cử cho chức vụ TGĐ UNESCO

Sau khi trình bày cương lĩnh tranh cử bằng tiếng Anh ngày 27/4, Đại sứ Phạm Sanh Châu đã đỗ xuất sắc vào vòng ba và tham gia vòng thi phụ vào ngày hôm nay, 28/4 tại Paris.

Quy trình khắc nghiệt để chọn ra TGĐ UNESCO

Theo hiến chương của UNESCO, Tổng giám đốc do Hội đồng chấp hành đề cử và được Đại hội đồng bổ nhiệm với nhiệm kỳ là 4 năm.

Đưa hồ sơ Ba Bể - Na Hang vào Danh mục di sản thế giới

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về việc gửi Báo cáo tóm tắt Hồ sơ "Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang tới UNESCO đề nghị đưa vào Danh mục dự kiến xây dựng Hồ sơ di sản thế giới.

Đại sứ Phạm Sanh Châu ứng cử chức Tổng Giám đốc UNESCO

Trong số 9 ứng cử viên cho cương vị Tổng Giám đốc UNESCO, có Đại sứ Phạm Sanh Châu, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao.

Vinh danh những người nông dân hát

Chương trình "Ân tình Ví Giặm" nhân kỷ niệm 2 năm Dân ca, Ví Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa đại diện nhân loại sẽ vinh danh những người nông dân hát. 

Xây dựng Hồ sơ trình UNESCO công nhận xòe Thái là di sản thế giới

Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật xòe Thái” trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Mộc bản Trường học Phúc Giang thành di sản thế giới

Mộc bản Trường học Phúc Giang là bộ ván khắc dùng để in "sách giáo khoa" phục vụ cho việc dạy học, được hình thành trong quá trình hoạt động của dòng họ Nguyễn Huy từ thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX tại Trường học Phúc Giang.

UNESCO vinh danh chương trình Sách hóa nông thôn Việt Nam

UNESCO thông báo giải thưởng quốc tế Xóa mù chữ 2016 được trao cho chương trình Sách hóa Nông thôn Việt Nam do anh Nguyễn Quang Thạch sáng lập và thực hiện.

Nguyễn Quang Thạch giành giải thưởng xóa mù chữ của UNESCO

Nguyễn Quang Thạch – người khởi xướng chương trình Sách hóa nông thôn – vừa giành Giải thưởng Xóa mù chữ quốc tế (International Literacy Prizes) do UNESCO trao tặng.

Sớm lập dự án phát huy di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục Quốc gia, Bộ VHTT&DLđề nghị khẩn trương lập và khiển khai Dự án bảo tồn và phát huy giá trị các di sản nà

UNESCO bày tỏ quan ngại với tình hình của các nhà báo ở Thổ Nhĩ Kỳ

Sau cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra hôm 15/  Tổng giám đốc của UNESCO bày tỏ quan ngại sâu vào tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến các phóng viên, biên tập viên đang tác nghiệp tại đó.

Thêm 21 di sản mới được UNESCO ghi danh

Dù kết thúc sớm nhưng các đại biểu đã nhất trí đưa vào Danh sách Di sản Thế giới thêm 21 địa danh trong số 27 đề cử.

Thêm 4 địa danh được UNESCO đưa vào danh sách di sản thế giới

Hệ thống tưới tiêu cổ ở Iran, núi đá Huashan ở Trung Quốc, Đại học Phật giáo Nalanda ở Ấn Độ và thành phố đá cổ Nan Madol ở Micronesia là 4 danh thắng mới được đưa vào Danh sách Di sản Thế giới

Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là nơi có rừng nguyên sinh trên núi đá vôi lớn nhất Việt Nam, là “ngôi nhà” của nhiều loại động, thực vật của 3 miền Bắc - Trung - Nam.

UNESCO: Di sản bị đe dọa nhiều hơn di sản mới ghi danh

Đây là khẳng định của bà Irina Bokova- Tổng Giám đốc UNESCO tại Lễ Khai mạc Phiên họp lần thứ 40 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

UNESCO giám sát di sản bằng vệ tinh

Để ngăn chặn tình trạng các chiến binh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phá hoại các di sản văn hóa hàng ngàn năm tuổi ở Syria và Iraq, UNESCO đang tiến hành từng bước ký kết hợp đồng sử dụng vệ tinh theo dõ

Kiến trúc độc đáo của Chùa Một Cột

Tổ chức Kỉ lục Châu Á đã xác nhận Chùa Một Cột là  "ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất châu Á".