unesco

Cập nhập tin tức unesco

10 công trình xứng danh Thủ đô Kiến trúc Thế giới

Rio de Janeiro là thành phố đầu tiên được UNESCO bình chọn là Thủ đô Kiến trúc thế giới 2020.

Hợp tác UNESCO với Việt Nam nở rộ trong năm 2018

Dù còn nhiều khó khăn nhưng năm 2018, văn phòng UNESCO tại Hà Nội đã cùng phía Việt Nam gieo hạt giống để những bông hoa nở rộ trong năm 2019

Mỹ, Israel chính thức rút khỏi UNESCO

Mỹ và Israel đã chính thức rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO) vào thời khắc bước sang năm mới 2019.

Phát hiện nhiều di chỉ khảo cổ tại hang động núi lửa Krông Nô

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) đã tổ chức buổi báo cáo kết quả tìm kiếm và khai quật sơ bộ bước đầu di chỉ khảo cổ hang động núi lửa Krông Nô (Đắk Nông).

Olympic trò chơi dân gian 2018 tại Hà Nội

Với mong muốn bảo tồn và phát triển trò chơi dân gian Việt Nam, Trung tâm UNESCO bảo tồn và giao lưu văn hóa quốc tế tổ chức sự kiện “Olympic trò chơi dân gian Việt Nam” 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tuyệt đối không phá hủy di sản

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam có một nền di sản văn hóa phong phú, đặc sắc đồng thời sở hữu những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Vì vậy, tuyệt đối không phá hủy, làm hỏng di sản vì bất cứ mục đích gì.

Tập huấn về Hội nhập quốc tế và UNESCO cho báo chí

Ngày 29/6, tại Hà Nội Tiểu ban Thông tin- Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí với các chủ đề về hội nhập, ASEAN và UNESCO.

Hội nghị cung cấp thông tin về hội nhập và UNESCO

Sáng nay, Bộ TT&TT tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về các chủ đề về hội nhập, ASEAN và UNESCO…

Hồ sơ “Hoàng Hoa sứ trình đồ” được công nhận Di sản tư liệu thế giới

Hồ sơ “Hoàng Hoa sứ trình đồ” được ghi danh vào danh sách các di sản tư liệu của Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của UNESCO.

Báo cáo toàn cầu UNESCO 2018: Tái định hình các chính sách văn hóa

Ngày 23/5, tại Hà Nội UNESCO phối hợp với Bộ VHTTDL đã công bố Báo cáo toàn cầu của UNESCO năm 2018: "Tái định hình các chính sách văn hóa: Thúc đẩy sáng tạo vì sự phát triển".

UNESCO công nhận Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu

Ngày 12/4, Hội đồng Chấp hành UNESCO tại Kỳ họp lần thứ 204 tại Paris, Pháp đã thông qua Nghị quyết công nhận Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO (CVĐCTC).

Xây dựng hồ sơ vận động UNESCO vinh danh thầy giáo Chu Văn An

Việt Nam đang xây dựng hồ sơ khoa học để vận động UNESCO phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm 650 năm ngày mất của thầy giáo Chu Văn An (1292-1370) vào năm 2020.

Khai mạc triển lãm Khoa cử Việt Nam xưa trong Di sản tư liệu thế giới

Triển lãm giới thiệu đến công chúng hơn 50 tài liệu phản ánh về nền khoa cử của Việt Nam xưa với 7 phiên bản Mộc bản triều Nguyễn được trưng bày.

Những thành tựu quan trọng của UBQG UNESCO Việt Nam

Trong hoàn cảnh khó khăn của UNESCO, UBQG UNESCO Việt Nam vẫn có những hoạt động sôi nổi và có nhiều thành tựu quan trọng trong năm 2017.

Nhiều hoạt động đáng ghi nhận của Tiểu ban Thông tin UNESCO năm 2017

Những vấn đề của các tiểu ban trong cơ cấu UBQG UNESCO Việt Nam trong năm 2017 được Tiểu ban Thông tin tuyên truyền sâu đậm và rộng rãi tới công chúng.

Nâng cao quyền của cộng đồng trong các khu di sản

“Các khu di sản thế giới UNESCO và quyền tại Việt Nam” đã được đưa ra bàn bạc và phân tích kỹ lưỡng trong buổi thảo luận“Cách tiếp cận mới trong Nghiên cứu Di sản tại Việt Nam”.

Mạng lưới các trường liên kết UNESCO Việt Nam đóng góp cho phát triển bền vững

UNESCO luôn đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt và thúc đẩy các mục tiêu đề ra.

Bộ TT&TT: Tập huấn công tác tuyên truyền về UNESCO

Sáng nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tập huấn về UNESCO với mục đích giúp đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên hiểu về công tác của tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc.

Hướng hoạt động năm 2018 của UBQG con người và sinh quyển VN

Ngày 29/11/2017, Chương trình Con người và sinh quyển (MAB) thuộc Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 thực hiện kế hoạch hành động Lima.

Kỷ niệm 30 năm UNESCO ra Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nghị quyết là sự ghi nhận của thế giới, của LHQ đối với những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân cao quý nhất, xuất sắc nhất.