Ảnh:  iStock

RIA Novosti đưa tin, EC hôm 18/4 đã đệ trình đề xuất về luật hợp tác an ninh mạng của Liên minh châu Âu (EU). Luật này sẽ giúp củng cố nỗ lực của các quốc gia liên minh trong việc phát hiện, ngăn chặn và chống lại các mối đe dọa trên mạng.

“Đạo luật hợp tác an ninh mạng sẽ tăng cường đoàn kết ở EU để phát hiện, chuẩn bị và ứng phó với các sự cố quy mô lớn trong không gian mạng thông qua việc tạo lá chắn an ninh mạng châu Âu”, thông báo của EC nêu rõ.

Theo EC, lá chắn an ninh mạng châu Âu sẽ là một cơ sở hạ tầng toàn châu Âu bao gồm các trung tâm an ninh mạng quốc gia và xuyên biên giới. Nhiệm vụ là phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa trên mạng.

EC hy vọng cơ sở hạ tầng như vậy có thể hoạt động sớm nhất là vào năm 2024. Số tiền tài trợ sẽ là hơn 1 tỷ Euro.