“Để hỗ trợ Ukraine, chúng tôi sẽ công bố gói hỗ trợ mới trị giá 400 triệu Euro, bao gồm 145 triệu cho viện trợ nhân đạo”, Bloomberg dẫn lời ông Hahn cho biết.

Liên minh châu Âu cũng sẽ đề xuất gia hạn đình chỉ tất cả các biện pháp thuế quan và bảo hộ thương mại đối với hàng nhập khẩu của Ukraine.  

Ảnh: Depositphotos

Ngoài ra, Liên minh châu Âu sẽ ngừng nhận các khoản đóng góp tài chính từ Ukraine để tham gia các chương trình của EU.

Dự kiến, EU sẽ công bố các đề xuất hỗ trợ bổ sung cho Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh bắt đầu vào ngày 3/2 tại Kiev.

EC định áp dụng gói trừng phạt thứ 10 với Nga

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen hôm 2/2 tuyên bố, EU dự định thông qua gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga. “EC muốn các biện pháp trừng phạt mới với Nga sẵn sàng trước 24/2”, bà nói.

Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói đã gặp bà Ursula von der Leyen tại Kiev.

Tổng thống Zelensky gặp với Chủ tịch EC tại Kiev. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

“Chúng tôi đang bắt đầu 2 ngày hội nhập châu Âu rất quan trọng ở Ukraine”, ông Zelensky viết trên Telegram.