Ủy viên Bộ Chính trị

Cập nhập tin tức Ủy viên Bộ Chính trị

Chống tham nhũng "không có vùng cấm", hết chuyện "hạ cánh an toàn"

Trong số cán bộ bị xử lý có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương, tướng lĩnh quân đội, công an, kể cả đương chức và về hưu cho thấy PCTN không có vùng cấm, hết chuyện “hạ cánh an toàn".

Sẽ công bố kết quả biểu quyết nhân sự BCH Trung ương khóa XIII tại Hội nghị 14

"Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết xem xét giới thiệu, còn kết quả biểu quyết sẽ công bố tại Hội nghị Trung ương 14", ông Lê Quang Vĩnh thông tin.

Kỷ luật sáu ủy viên, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương trong nửa năm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đã kỷ luật 1 ủy viên Bộ Chính trị, 1 nguyên ủy viên Bộ Chính trị; 4 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng.

21 thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia có 6 ủy viên Bộ Chính trị

Trong 21 thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia có 6 ủy viên Bộ Chính trị, trong đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng.

Ba ủy viên Bộ Chính trị làm lãnh đạo Hội đồng bầu cử quốc gia

Hội đồng Bầu cử quốc gia, có ba ủy viên Bộ Chính trị gồm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình.

Ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên TƯ cần có những tiêu chuẩn gì?

Ủy viên Bộ Chính trị phải là uỷ viên chính thức TƯ trọn một nhiệm kỳ trở lên; đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị phải kiểm điểm ý thức đấu tranh với cơ hội, vụ lợi

Cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên TƯ, hàng năm phải kiểm điểm ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi.

Xin làm nhà ở riêng lẻ nhưng khi xây thì trổ cửa thành “nhà 3 chung”

Lãnh đạo Sở Xây dựng TPHCM nhìn nhận, không loại trừ yếu tố tiêu cực liên quan đến công chức, nhân viên thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng. 

Khai trừ 1 ủy viên Bộ Chính trị, kỷ luật nhiều ủy viên TƯ trong nửa nhiệm kỳ

Từ đầu nhiệm kỳ đã có 59 cán bộ diện TƯ quản lý bị kỷ luật, trong đó có 13 ủy viên TƯ, nguyên ủy viên TƯ và khai trừ 1 ủy viên Bộ Chính trị.

Chủ động từ chức khi không còn uy tín: Muộn còn hơn không

Khi một cán bộ cao cấp của Đảng chủ động từ chức vì thấy mình không còn xứng đáng, đó là cách thể hiện có tính nêu gương nhất của cán bộ chủ chốt.

Từng lãnh đạo, đảng viên tự soi, tự sửa lại mình

Việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm để tập thể và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình.

Cựu ủy viên Bộ Chính trị TQ bị tù chung thân

Sáng 8/5, tòa án Thiên Tân tuyên phạt tù chung thân với Tôn Chính Tài, cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc khóa 18, vì nhận hối lộ hơn 170 triệu NDT (595 tỷ đồng).

Trung Quốc truy tố một cựu Ủy viên Bộ Chính trị

Tôn Chính Tài, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa 18, Bí thư thành ủy Trùng Khánh bị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ.

TQ khai trừ đảng một ủy viên Bộ Chính trị

Trung Quốc hôm 29/9 đã quyết định khai trừ đảng, cách chức Tôn Chính Tài, ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư thành ủy Trùng Khánh.

Tiêu chuẩn cho lãnh đạo cấp cao: Bước đi quan trọng để kiện toàn bộ máy

Tiêu chuẩn cho lãnh đạo cấp cao là một bước đi quan trọng để kiện toàn bộ máy, đặt nền móng vững chắc cho kế hoạch phát triển dài hạn của đất nước.

Tham vọng và chống tham vọng quyền lực trong Đảng

Lần đầu tiên, Bộ Chính trị có quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước.

Ủy viên Bộ Chính trị phải tuyệt đối không tham vọng quyền lực

Bộ Chính trị quy định cán bộ thuộc diện BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý phải là những cán bộ tuyệt đối không tham vọng quyền lực,

Vương Đình Huệ: Từ cậu học trò nghèo đến Phó Thủ tướng

QH vừa nhất trí với tỷ lệ phiếu cao bầu ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ giữ chức Phó Thủ tướng.

Đã phân công nhiệm vụ cho 13 ủy viên Bộ Chính trị

6 ủy viên Bộ Chính trị đang chờ phân công nhiệm vụ mới.

Ngân hàng Phát triển vì sự phát triển thịnh vượng của đất nước

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong năm vừa qua, đồng thời nhấn mạnh Ngân hàng Phát triển Việt Nam vì sự phát triển thịnh vượng của đất nước.