Vạn Thịnh Phát

Vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng trong đó Trương Mỹ Lan là chủ mưu. Đồng thời hàng loạt cán bộ của NHNN nhận hối lộ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: CEO Tập đoàn của tỷ phú Lý Gia Thành gửi văn bản tới tòa

Luật sư Phan Trung Hoài cho hay, với mong muốn khắc phục hậu quả, gia đình bà Trương Mỹ Lan đã liên hệ với Quỹ đầu tư thuộc Tập đoàn CK Asset Holdings Limited của tỷ phú Lý Gia Thành, đề xuất giải pháp toàn diện liên quan đến SCB.

Công ty liên quan bà Trương Mỹ Lan bị phạt gần 911 tỷ đồng

CTCP Bông Sen của gia đình bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chậm trả lãi và bị phạt tổng cộng 1.061,5 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp nắm 93,6% cổ phần tại Khách sạn Daewoo Hà Nội.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu cán bộ thanh tra ‘tị nạnh’ tội danh với đồng nghiệp

Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, luật sư bào chữa và bị cáo Đỗ Thị Nhàn đề nghị Hội đồng xét xử xem lại tội danh vì các thành viên khác trong đoàn thanh tra đều nhận tiền từ Ngân hàng SCB nhưng chỉ bị cáo Nhàn bị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Cận cảnh siêu dự án giữa ngã ba sông của nhóm bà Trương Mỹ Lan thế chấp tại SCB

Dự án Mũi Đèn Đỏ (quận 7) rộng 118ha được dùng làm tài sản đảm bảo cho 100 khách hàng thuộc nhóm bà Trương Mỹ Lan vay tiền Ngân hàng SCB, hiện dư nợ lên tới hơn 133.700 tỷ đồng.

Vụ Trương Mỹ Lan: Cựu cục trưởng thanh tra 'xấu hổ' vì nhận hối lộ 5,2 triệu USD

Nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ thuộc cấp của bà Trương Mỹ Lan, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) trình bày rất ân hận, dằn vặt và xấu hổ.

Tài sản của bà Trương Mỹ Lan 'khủng' như thế nào?

Quá trình điều tra, nhà chức trách thu giữ lượng lớn tiền, phong tỏa tài khoản của bà Trương Mỹ Lan. Tại tòa, bị cáo khai nhiều tòa nhà, khách sạn nổi tiếng cả nước thuộc sở hữu của bà và gia đình.

Vướng lao lý, đại gia Nguyễn Cao Trí vẫn nắm loạt doanh nghiệp nghìn tỷ

Mặc dù rơi vào vòng lao lý nhưng đại gia Nguyễn Cao Trí vẫn đang giữ các chức vụ lãnh đạo của hàng loạt doanh nghiệp, trong đó có những cái tên vốn điều lệ cả nghìn tỷ.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí: ‘Tôi muốn bảo vệ quyền lợi cho chị Trương Mỹ Lan’

Được tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Cao Trí thừa nhận mình đã sai khi thanh lý hợp đồng với bà Trương Mỹ Lan, nhưng bị cáo phân trần là do muốn bảo vệ quyền lợi cho đối tác của mình.

Hai đại gia quê Vĩnh Phúc xộ khám; DN của 'nữ hoàng vàng bạc' thu kỷ lục

Hai đại gia ở Vĩnh Phúc sở hữu tập đoàn ‘lớn nhanh như thổi’ rồi nhúng chàm; PNJ của 'nữ hoàng vàng bạc' có doanh thu kỷ lục trong tháng 2; loạt doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát bị phạt... là tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Các cựu lãnh đạo SCB đồng loạt xin xem xét lại mức án

Tự bào chữa trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, các cựu lãnh đạo của SCB đều mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt và khẳng định làm theo chỉ đạo, khá bất ngờ khi nghe VKS đề nghị mức án.

Vi phạm trái phiếu, loạt doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát bị phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành loạt quyết định xử phạt đối với 3 doanh nghiệp liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu.

Bị cáo Trương Mỹ Lan xin chuyển 1.350 tỷ cho Trương Huệ Vân khắc phục hậu quả

Bà Trương Mỹ Lan làm đơn đề nghị Hội đồng xét xử cho phép được chuyển 1.350 tỷ đồng sang cho Trương Huệ Vân và 300 tỷ đồng cho ông Chu Lập Cơ để 2 bị cáo này khắc phục hậu quả.

Bị cáo Trương Mỹ Lan: 'SCB nợ tiền thuê nhà của con tôi hơn một năm chưa trả'

Tự bào chữa, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng, mình không quanh co chối tội và mong tòa xem xét về quy kết các tội danh của mình. Cạnh đó, bà đề nghị Ngân hàng SCB trả tiền thuê nhà hơn một năm nay.

Các luật sư đề nghị xem xét lại tội danh của bị cáo Trương Mỹ Lan

Viện dẫn Điều 353 Bộ luật Hình sự, luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho rằng, hành vi của bà Trương Mỹ Lan không đủ để cấu thành tội “Tham ô tài sản”.

VKS đề nghị giảm trách nhiệm hình sự cho Chu Lập Cơ, Nguyễn Cao Trí

Trong phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, sáng 19/3, VKS cho rằng bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn quanh co chối tội nên đề nghị loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. VKS cũng đề nghị giảm trách nhiệm hình sự cho các bị cáo Chu Lập Cơ, Nguyễn Cao Trí.

Điểm lại những tình tiết trước khi VKS đề nghị án với bị cáo Trương Mỹ Lan

VKS sẽ luận tội bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm. Trong khi các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và mong được xem xét khi tòa lượng hình, thì bà Trương Mỹ Lan vẫn một mực phủ nhận tội trạng.

Khách sạn Daewoo trong tay bà Trương Mỹ Lan: Nhiều đại gia nhòm ngó, qua tay nhiều chủ

Doanh nghiệp nhà bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chiếm 93,6% cổ phần tại Khách sạn Daewoo Hà Nội. Đây là khách sạn từng có vị thế vào hàng bậc nhất Việt Nam và qua tay nhiều đời chủ.

Bà Trương Mỹ Lan đề nghị bán khách sạn Daewoo ở Hà Nội để khắc phục hậu quả

Ngoài tòa nhà Capital Place ở 29 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, bà Trương Mỹ Lan cũng đề nghị bán khách sạn Daewoo và nhiều tài sản khác để khắc phục hậu quả.

Bản tin chiều 14/3: Tìm ra người ném hơn 1 tỷ đồng vào ô tô của người phụ nữ

Bản tin chiều 14/3: Tìm ra người ném hơn 1 tỷ đồng vào ô tô của người phụ nữ, Người dùng mũ bảo hiểm đập kính ô tô là cán bộ hải quan, Tạm giữ lái xe gây tai nạn khiến 2 người chết rồi rời khỏi hiện trường

Ngân hàng SCB đề nghị tiếp tục truy tìm, kê biên tài sản của bà Trương Mỹ Lan

Không đồng ý với cách tính thiệt hại của cơ quan tố tụng, đại diện Ngân hàng SCB còn đề nghị HĐXX tiếp tục truy tìm, phong tỏa, kê biên các tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm.