1. Vị danh nhân văn hóa nào sinh năm Bính Ngọ, được ví là "túi khôn của thời đại"?
-
Nguyễn Gia Thiều
0%
- Lê Hữu Trác
0%- Lê Quý Đôn
0%- Ngô Thì Sĩ
0%Chính xácTheo thông tin từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, danh nhân Lê Quý Đôn (1726-1784) sinh ngày 2/8/1726 (năm Bính Ngọ), nguyên tên Lê Danh Phương, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường.
Ông là nhà bác học lớn của Việt Nam thế kỷ XVIII, uyên thâm trên nhiều lĩnh vực như sử học, triết học, địa lý, văn học và chính trị. Với vốn tri thức rộng lớn và khả năng hệ thống hóa học thuật xuất sắc, ông được người đương thời tôn xưng là “túi khôn của thời đại”.
Quê ở làng Diên Hà, trấn Sơn Nam (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), ông xuất thân trong gia đình khoa bảng. Sau khi đỗ đạt cao trong khoa cử, ông giữ nhiều chức vụ quan trọng dưới triều Lê - Trịnh, nổi tiếng thanh liêm và cương trực. Chuyến đi sứ Trung Quốc (1760-1762) giúp ông mở rộng thêm tầm nhìn học thuật, tiếp cận nhiều trước tác mới.
2. Thành tích khoa bảng nổi bật của ông ở tuổi 27 là gì?
-
Đỗ Trạng nguyên
0%
- Đỗ Bảng nhãn
0%- Đỗ Thám hoa
0%- Đỗ Tiến sĩ
0%Chính xácTừ nhỏ, Lê Quý Đôn đã nổi tiếng ham học và có trí nhớ phi thường. Mới 2 tuổi đã đọc được chữ, 5 tuổi thuộc nhiều bài trong Kinh Thi. Đến 10 tuổi, ông học sử và nhớ 80-90 chương mỗi ngày, đồng thời nghiên cứu Kinh Dịch. Năm 14 tuổi, ông đọc hết Ngũ Kinh, Tứ Thư, Sử truyện, Chư tử và có thể làm liền 10 bài phú không cần nháp.
Cũng năm ấy, ông theo cha ra Thăng Long học với tiến sĩ Lê Hữu Kiều. Nhờ tư chất vượt trội, ông đỗ Giải nguyên năm 17 tuổi, rồi đỗ Hội nguyên và Bảng nhãn năm 27 tuổi (khoa thi không lấy Trạng nguyên).
3. Tác phẩm nào của ông được xem là một “bách khoa thư” của thế kỷ XVIII?
-
Phủ biên tạp lục
0%
- Kiến văn tiểu lục
0%- Vân đài loại ngữ
0%- Đại Việt thông sử
0%Chính xácVân đài loại ngữ là tác phẩm được nhà bác học Lê Quý Đôn hoàn thành khi ông 30 tuổi. Đây là bộ sách mang tính bách khoa, tập hợp tri thức về triết học, khoa học, văn học, địa lý, chế độ, sản vật… được phân loại và hệ thống hóa ở mức độ cao, đánh dấu bước phát triển quan trọng của khoa học Việt Nam thời phong kiến.
4. Ông từng biên soạn bộ sử nào dưới đây?
-
Đại Việt thông sử
0%
- Lịch triều hiến chương loại chí
0%- Đại Việt sử ký toàn thư
0%Chính xácDanh nhân Lê Quý Đôn để lại một gia tài văn hóa đồ sộ với hơn 40 bộ sách nghiên cứu về nhiều lĩnh vực như lịch sử, địa lý, thi ca, và các tác phẩm chú giải, giải thích các kinh điển của Nho giáo. Hai trong số những tác phẩm nổi bật của ông gồm: Đại Việt thông sử (30 quyển) - bộ sử biên soạn công phu về lịch sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến thời kỳ Lê Trung Hưng; Kiến văn tiểu lục - tác phẩm ghi lại những quan sát, nhận xét của ông về thế giới và các vấn đề văn hóa, xã hội đương thời.
5. Tên ông được đặt cho rất nhiều trường chuyên ở Việt Nam, đúng hay sai?
-
Đúng
0%
- Sai
0%Chính xácTrong hàng nghìn trường học ở 34 tỉnh, thành phố, có nhiều trường mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn. Đáng chú ý, có 8 trường chuyên đều mang tên "THPT chuyên Lê Quý Đôn" ở 7 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập).
- Sai
- Lịch triều hiến chương loại chí
- Kiến văn tiểu lục
- Đỗ Bảng nhãn
- Lê Hữu Trác