vi khuẩn ăn thịt người
tin tức về vi khuẩn ăn thịt người mới nhất
iconBé gái đi khám do sốt cao, viêm tấy bàn chân. Kết quả thăm khám khẳng định bé mắc Whitmore, cơ thể có nhiều ổ áp xe.
iconSức khỏe25/11/2020
Gần 2 tháng Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận điều trị cho 29 ca bệnh Whitmore, trong đó có 2 người tử vong.
iconCác bệnh24/11/2020
Quảng Trị đã có 4 người chết vì liên quan đến bệnh Whitmore hay còn gọi là bệnh “vi khuẩn ăn thịt người”. Hiện, tỉnh này có 30 bệnh nhân mắc bệnh.
iconSức khỏe20/11/2020
Chỉ tính riêng tháng 11 có 6 bệnh nhân Whitmore chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị, trong đó có bệnh nhân từ miền Trung chuyển ra.
iconSức khỏe17/11/2020
Kể từ đầu tháng 10 đến nay, số bệnh nhân mắc bệnh Whitmore (hay còn gọi là bệnh Melioidosis - vi khuẩn ăn thịt người) nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế tăng đột biến với gần 30 ca.
iconSức khỏe07/07/2020
Sau khi ăn hải sản chưa nấu chín vài giờ, ông A. rơi vào trạng thái sốc nhiễm khuẩn, hôn mê và không qua khỏi sau 4 ngày điều trị.
iconThời sự01/10/2019
Công an tỉnh Quảng Bình xử phạt Hoàng Thanh Huyền 12,5 triệu đồng vì tung tin thất thiệt về “vi khuẩn ăn thịt người”.
iconSức khỏe01/10/2019
Người đàn ông 49 tuổi đã bị mất cả chân, tay và mũi, môi, sau khi dính nước bọt có chứa vi khuẩn của chú chó cưng pitbull.
iconSức khỏe16/09/2019
- Trong lúc đi cày bừa, anh D. không may bị xước đầu gối rồi nhiễm trùng, chảy mủ. Bác sĩ phát hiện bệnh nhân nhiễm vi khuẩn Whitmore chưa có vắc xin phòng bệnh.
iconSức khỏe12/09/2019
Bác sỹ Hoàng Quang Trung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện một bệnh nhân bị mắc bệnh Whitmore, một loại vi khuẩn “ăn thịt người”.
iconTư vấn sức khỏe11/09/2019
- Whitmore hiện chưa có vắc xin phòng bệnh, việc chẩn đoán gặp nhiều khó khăn do các triệu chứng dễ dầm lẫn với nhiều bệnh khác.
iconSức khỏe10/09/2019
- Căn bệnh từng bị lãng quên giờ bùng phát trở lại, trong vòng 1 tháng qua đã có 4 ca tử vong tại BV Bạch Mai.
iconDu lịch17/07/2019
Chuyến du lịch của vị khách Mỹ trở thành 'thảm kịch' khi anh bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người sau khi tắm biển, rồi tử vong sau 48 tiếng.
iconSức khỏe08/08/2018
Một bệnh nhân 40 tuổi bất ngờ bị vi khuẩn ăn thịt người tấn công sau khi tiêm steroid, gây mất cả 2 tay và chân.
iconThế giới đó đây18/04/2018
Bệnh loét da ăn thịt người hay còn gọi là loét Buruli, vốn chỉ thấy ở tây và trung phi, hiện gia tăng với tốc độ báo động ở Australia trong hai năm qua, đặc biệt là ở bang Victoria.
iconSức khỏe09/04/2017
Một vũ công nhí 6 tuổi tại Ohio, Mỹ vừa phải cắt 1 chân để giữ tính mạng do nhiễm một loại vi khuẩn “ăn thịt người” có tên Streptococcus.
iconThế giới30/05/2016
Bệnh nhiệt đới vi khuẩn ăn thịt người được phát hiện tại các thành trì của IS có thể đã lan sang châu Âu sau khi hoành hành ở Trung Đông, các chuyên gia cảnh báo.
