“Chúng tôi thực hiện chuyến bay theo lộ trình vạch ra, hoàn thành các bước xâm nhập vào khu vực mục tiêu và tiến hành thao tác phóng tên lửa không điều khiển, sau đó rút lui về căn cứ. Chuyến bay được thực hiện ở độ cao cực thấp (25m) và tốc độ 800 km/h”, một quân nhân Nga cho hãng tin Sputnik biết.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các vụ phóng tên lửa được thực hiện với kỹ thuật liệng rồi nâng mũi máy bay cao hơn đường chân trời để tạo một góc nhất định cho tên lửa được bắn đi.

Su-25SM được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, cho phép tiêu diệt 2 mục tiêu mặt đất cùng lúc trong mọi điều kiện thời tiết. Su-25SM được thiết kế để tấn công trực tiếp và hỗ trợ cận chiến, với tốc độ tối đa khoảng 956 km/h và trần bay 6.700m.

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga thường sử dụng cường kích Su-25SM trong các nhiệm vụ cận chiến. Cường kích Nga thường đi theo cặp và có trực thăng quân sự yểm trợ.