Theo The Drive, phóng viên Matthew Luxmoore của tờ Wall Street Journal đã công bố một video ghi lại cảnh tiêm kích Su-27 của Ukraine đánh chặn tên lửa của đối phương. Đây là lần đầu tiên người dân ở Pokrovsk được chứng kiến một cuộc hỗn chiến trên không như thế này.

Các chuyên gia quân sự cho rằng, Su-27 bị tấn công bởi một chiếc Su-30 hoặc một máy bay không người lái. Thành phố Pokrovsk là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất vì chiến sự tại vùng Donbass, khi có tới 70% người dân tại đây đã buộc phải di tản.

Các loại tên lửa chuyên dùng của Su-27. Ảnh: RC

Su-27 là tiêm kích được sản xuất để đấu trực tiếp với các chiến cơ của Mỹ trong thập niên 1970 như F-14 và F-15. Su-27 được trang bị hai động cơ turbine phản lực AL-31F với tổng sức đẩy gần 25 tấn, cho phép nó đạt tốc độ tối đa 2.500 km/h.

Việt Dũng