Theo Sputnik, pháo binh của Nga đã dội “mưa hỏa lực” san bằng các tiền đồn kiên cố của đối phương, đồng thời cung cấp chỗ dựa cho quân xung kích. Lực lượng này cũng góp phần quan trọng trong việc loại bỏ các khí tài của đối phương.

Nhà chức trách Nga cho hay, việc phối hợp hoạt động với máy bay không người lái trinh sát giúp lính pháo binh nước này tinh chỉnh quá trình xác định mục tiêu trước khi bắn, khiến các cuộc tấn công trở nên chính xác và có tính sát thương cao.

Theo các quan chức Nga, các tù binh Ukraine thường kể bị sốc trước “mưa đạn pháo” không ngừng nghỉ của quân Moscow, khiến họ không còn nơi nào để ẩn náu.

Kiev chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu của phía Nga.