Trang tin quân sự Zvedza của Nga cho biết, các đơn vị công binh nước này thời gian qua đã phát quang hơn 400 hecta đất; khoảng 151km đường sá; 617 công trình, cũng như phát hiện và vô hiệu hóa hơn 16.000 vật liệu và thiết bị nổ trong khu vực Nagorno-Karabakh, Azerbaijan.

{keywords}
Người máy công binh Uran-6. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo trang Army Technology, Uran-6 là hệ thống người máy được nghiên cứu và chế tạo bởi đơn vị JSC 766 UPTK trực thuộc Tập đoàn Kalashnikov của Nga. Người máy này có nhiệm vụ dò tìm, phát hiện và loại bỏ các vật liệu nổ hoặc bom mìn được đối phương rải trên khắp chiến trường.

Video: Zvedza TV

Tuấn Trần

Những phương tiện chiến đấu định hình quân sự Nga 2021

Những phương tiện chiến đấu định hình quân sự Nga 2021

Nước Nga những năm gần đây luôn đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, và các vũ khí sau được hãng tin RT nhận định sẽ định hình cơ cấu tác chiến trong năm 2021.

Mỹ bất ngờ rút tàu sân bay khỏi Trung Đông

Mỹ bất ngờ rút tàu sân bay khỏi Trung Đông

Động thái diễn ra trong bối cảnh Không quân Mỹ vừa điều hai 'pháo đài bay’ B-52 tới Trung Đông, nhằm đề phòng Iran.