Theo Defence Blog, trong ngày 5/12, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh pháo binh nước này bắn hạ các phương tiện quân sự của Nga. Cuộc tập kích diễn ra ở vùng Kherson, không rõ thời gian cụ thể.

Trong video, máy bay không người lái (UAV) của Ukraine phát hiện hệ thống phòng không SA-8 Gecko trong một khu rừng. Ngay sau khi xác định được mục tiêu, pháo binh của Ukraine đã khai hỏa. Đòn tấn công khiến hệ thống phát nổ và bốc cháy dữ dội. 

Ở phần sau đoạn video, lực lượng pháo binh Ukraine bắn hạ một pháo tự hành 2S7 Pion bằng phương pháp tương tự.

Video: X

SA-8 Gecko là hệ thống phòng không tầm ngắn do Nga phát triển và sản xuất từ những năm 1960, đưa vào biên chế từ năm 1971. Hệ thống này có trọng lượng gần 18 tấn, chiều dài 9,1m, chiều rộng là 2,78m. SA-8 Gecko được đặt trên khung gầm bánh lốp BAZ-5937, tốc độ tối đa đạt 80 km/h, tầm hoạt động 500km, có thể vượt hào và lội nước.

SA-8 Gecko sử dụng 4 tên lửa 9M33 có tầm bắn tối đa 10km và trần bay 5km. Hệ thống này được trang bị radar TELAR, có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 30-40km.

2S7 Pion là loại pháo tự hành được sản xuất và đưa vào sử dụng từ năm 1970. Pháo tự hành này sử dụng khung gầm bánh xích của xe tăng T80, có chiều dài thân 10,5m, rộng 3,38m và cao 3m, nặng đến 46 tấn. 

Do 2S7 Pion sử dụng loại đạn cỡ 203mm, nên chỉ có thể mang theo 4 quả đạn mỗi lần triển khai. Thông thường sẽ có một xe hộ tống mang theo đạn pháo dự trữ đi theo pháo tự hành này.