Video: Voenhronika.ru/ RIA Novosti

Video được trang quân sự Voenhronika.ru công bố hôm 17/12 cho thấy, máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet Nga đang bay tầm thấp ở một khu vực không xác định thuộc vùng Donbass, Ukraine, thì phát hiện radar ST-68U của đối phương hoạt động độc lập gần đó. Lập tức, chiếc UAV triển khai đòn tập kích vào hệ thống radar trên.

Radar ST-68U Ukraine bị UAV của Nga theo dõi từ xa. Ảnh: Voenhronika.ru/ RIA Novosti

Tới nay, chính quyền Ukraine chưa đưa ra bình luận về những hình ảnh được trang quân sự Nga công bố.

Radar ST-68U. Ảnh: Wikipedia

Theo trang Radartutorial.eu, ST-68U Tin Shield ‘Lá chắn thiếc’ (Tin Shield - tên định danh được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - NATO đặt cho) là hệ thống radar phòng không được Liên Xô sản xuất và đưa vào biên chế quân đội từ đầu thập niên 1980.  

Đây là một radar hoạt động ở băng tần S, với dải tần từ 2.850 – 3.200 MHz, có thể làm việc độc lập với nhiệm vụ giám sát không phận, phát hiện máy bay bạn-thù (friend or foe), và phát hiện những mục tiêu đối phương có diện tích phản xạ radar (RCS) nhỏ bay ở độ cao thấp hoặc rất thấp.

Khung cảnh trong trạm điều khiển radar ST-68U. Ảnh: armedconflicts.com

Theo trang quân sự Defence Blog, ST-68U có thể nhận diện và theo dõi tiêm kích, máy bay trực thăng hoặc các UAV chiến đấu của đối phương ở khoảng cách lên tới 150km. Ở phiên bản nâng cấp ST-68UM (36D6) được Liên Xô đưa vào trang bị từ giữa những năm 1980, khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu đối phương của radar này có thể đạt hơn 200km.