Theo Sputnik, sự việc diễn ra ở hướng Kherson, miền nam Ukraine. Quân đội Nga tuyên bố đã phá hủy thành công các mục tiêu thuộc đối phương.

Các chuyên gia quân sự cho biết, Lancet là UAV “cảm tử” của Nga. Mẫu UAV này được trang bị đầu đạn chứa 3kg chất nổ, di chuyển ở độ cao thấp để tránh bị phát hiện.

Lancet được đánh giá có khả năng cơ động cao và có thể bay liệng trên không cho đến khi mục tiêu lộ diện.

Các báo cáo của tình báo quân đội Ukraine chỉ ra rằng, Lancet là mối đe dọa chính đối với pháo binh và các khí tài giá trị cao của nước này như xe tăng trên chiến trường. Trong khi, sử dụng tên lửa phòng không đắt tiền để bắn hạ UAV cảm tử này không phải là lựa chọn tối ưu.

>>> Đọc tin quân sự thế giới trên báo VietNamNet