Theo RT, video công bố ngày 9/6 cho thấy quân Nga đã phá hủy một xe tăng Leopard 2A6 cùng nhiều xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất trong một cuộc phản công thất bại của Ukraine ở vùng Zaporizhzhia.

Một đoạn video khác, dường như do chính các binh sĩ Ukraine quay, lại cho thấy một xe tăng Leopard 2A4 bị hư hại vì trúng mìn nổ trong một nỗ lực của quân Kiev nhằm xuyên thủng chiến tuyến gần thị trấn Orekhov thuộc vùng Zaporizhzhia.

Trước đó, Thượng tướng Aleksandr Romanchuk, chỉ huy một đơn vị Nga hoạt động ở Zaporizhzhia hôm 8/6 tuyên bố, các lực lượng Kiev đã mất hơn 30 xe tăng trong một cuộc phản công ban đêm. Ukraine cũng được cho đã mất gần 350 quân cùng 3 xe tăng và hơn 10 xe chiến đấu bộ binh.

Chính quyền Kiev chưa lên tiếng phản hồi về những thông tin trên.

>>> Xem tin tức quân sự thế giới trên báo VietNamNet 

Nga thu giữ UAV do thám quý hiếm của Anh

Nga thu giữ UAV do thám quý hiếm của Anh

Quân đội Nga tuyên bố đã thu giữ được một chiến lợi phẩm quý hiếm là máy bay không người lái (UAV) do thám PD-100 Black Hornet Nano do Anh viện trợ cho Ukraine.