Chiều 16/7, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã phối hợp cùng Tập đoàn Qorvo và Tập đoàn Cadence (Hoa Kỳ), tổ chức Lễ Khai giảng Chương trình đào tạo Thiết kế vi mạch. Lễ khai giảng đánh dấu sự khởi đầu cho chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực nguồn nhân lực thiết kế vi mạch bán dẫn, vốn đang thiếu hụt.

Tham gia khóa học này là 40 học viên được tuyển chọn từ các sinh viên, giảng viên xuất sắc của các trường đại học hàng đầu Việt Nam. Các học viên tham gia chương trình sẽ học tập trung tại cơ sở Hà Nội của NIC trong vòng 3 tháng. 

Tập đoàn Qorvo sẽ cung cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ, cùng giảng viên là các chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực thiết kế vi mạch. Trong khi đó, Tập đoàn Cadence hỗ trợ toàn bộ bản quyền phần mềm thiết kế vi mạch phục vụ chương trình đào tạo. 

Các học viên sẽ được đào tạo bài bản về công nghệ bán dẫn và thiết kế vi mạch Analog thông qua phần mềm tiêu chuẩn công nghiệp Cadence Virtuoso. Khóa học còn giúp học viên nuôi dưỡng tư duy, cập nhật các xu hướng của ngành thiết kế mạch Analog, từ đó đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp điện tử và vi mạch bán dẫn. 

W-BT KHDT Nguyen Chi Dung.jpg
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: Trọng Đạt

Chia sẻ với các giảng viên, sinh viên xuất sắc tham gia khóa học, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng xem họ là những những kiến trúc sư kiến tạo tương lai công nghệ của Việt Nam. 

“Những kiến thức, kỹ năng các bạn tích lũy và các sáng kiến đột phá các bạn tạo ra sẽ đưa đất nước vươn lên những tầm cao mới trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Hãy nhớ rằng mỗi cách tiếp cận mới, mỗi thiết kế vi mạch, mỗi giải pháp các bạn tạo ra đều đưa chúng ta đến gần hơn mục tiêu tô đậm hơn tên tuổi của Việt Nam trong bản đồ bán dẫn thế giới”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, với sự hỗ trợ, phối hợp của các tập đoàn công nghệ như Qorvo, Cadence, Google, Siemens, Samsung, FPT, Mạng lưới đổi mới sáng tạo tại Silicon Valley, Hoa Kỳ… việc đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn đang được triển khai đồng loạt ở các trường đại học tại Việt Nam. 

Với sự chủ động đó, mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư, cử nhân cho ngành công nghiệp bán dẫn, trong đó có 15.000 cho công đoạn thiết kế chip mà Việt Nam đặt ra sẽ sớm đạt được.

Bộ KH&ĐT mong muốn các tập đoàn, đối tác trong ngành bán dẫn tiếp tục tin tưởng, mở rộng hoạt động hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam bởi đây là chìa khóa mở ra tương lai tươi sáng và bền vững, mang lại lợi ích to lớn cho cả Việt Nam và các doanh nghiệp.

W-chip-ban-dan-2-1.jpg
Các sinh viên được chia sẻ thông tin về khóa học thiết kế chip bán dẫn. Ảnh: Trọng Đạt

Ông Bob Bruggeworth, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Qorvo, cho rằng để phát triển ngành bán dẫn, Việt Nam cần nguồn nhân lực, những con người tài năng, cùng với đó là phải xây dựng được một sứ mệnh rõ ràng. Tập đoàn Qorvo sẽ kết hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu để đào tạo các kỹ sư bán dẫn Việt Nam giỏi cả lý thuyết và có kỹ năng thực hành. 

Theo ông Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, lớp trẻ phải làm chủ công nghệ, đi sâu vào việc học tập những môn học có hàm lượng công nghệ cao để làm chủ, nâng tầm giá trị khoa học, từ đó đóng góp vào việc phát triển đất nước và thế giới.

Trong bối cảnh chuỗi giá trị bán dẫn đang dần dịch chuyển sang các nước Đông Nam Á, Bộ KH&ĐT nhận định Việt Nam có đầy đủ điều kiện và yếu tố cần thiết để phát triển công nghiệp bán dẫn, như vị trí địa lý thuận lợi, lực lượng lao động trẻ am hiểu công nghệ, cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại, đặc biệt là cơ sở hạ tầng số phát triển nhanh, môi trường đầu tư thuận lợi. 

“Tôi rất lạc quan về tương lai của ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam. Hy vọng Việt Nam sẽ trở thành đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng sản xuất bán dẫn toàn cầu. Sự hợp tác giữa Chính phủ - Viện, Trường - Doanh nghiệp chính là đòn bẩy cho sự phát triển và đổi mới chưa từng có trong lĩnh vực công nghệ của Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận định.