Chiều 1/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng những tình cảm, sự giúp đỡ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Mông Cổ đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với Mông Cổ là nước bạn bè truyền thống ngày càng phát triển thực chất hơn, phù hợp với lợi ích, tiềm năng và nhu cầu của hai nước.

90bc40bb3d07ea59b316.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mông Cổ.

Tổng Bí thư giới thiệu với Tổng thống Mông Cổ về những thành tựu to lớn, toàn diện của Việt Nam sau 35 năm Đổi mới, mục tiêu phát triển đất nước được đề ra tại Đại hội 13, cũng như đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; trao đổi với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh về một số phương hướng, biện pháp lớn nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong giai đoạn mới.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong gần 40 năm Đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đó, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống bày tỏ sự trân trọng đối với truyền thống quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là sự kiện lịch sử là chuyến thăm Mông Cổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mông Cổ luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại Đông Nam Á.

Tổng thống cho biết mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Nhân dân Mông Cổ với Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần củng cố vững chắc nền tảng chính trị cho quan hệ hai nước. 

Ông cũng nhất trí cao với những ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, lên tầm cao mới.

Quan hệ Việt Nam - Mông Cổ sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển

Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đã gặp gỡ báo chí, thông tin về kết quả hội đàm.

hop bao 7949.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại cuộc gặp gỡ báo chí.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng khi quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống giữa hai nước đang phát triển, đạt nhiều thành tựu mới trong thời gian gần đây, nhất là trong chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế. Để đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Chủ tịch nước cho biết đã thống nhất với Tổng thống Mông Cổ những định hướng lớn.

Hai bên nhất trí duy trì, tăng cường tiếp xúc các cấp, triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác qua đó củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Hai bên nhất trí triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2024. Hai lãnh đạo hoan nghênh kết quả đã đạt được trong hợp tác quốc phòng, an ninh; nhất trí hợp tác thực chất trong tư pháp, công nghiệp quốc phòng, an ninh thông qua các dự án cụ thể, trong đó có chống tội phạm ma túy, xuyên quốc gia, trao đổi học viên quốc phòng an ninh.

7735 ký kết.jpg
Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ ký kết Bản ghi nhớ về trao đổi thông tin và hợp tác quản lý xuất nhập cảnh

Hai bên nhất trí thúc đẩy mục tiêu nâng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên mức 200 triệu USD trong những năm tới, thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa, mở cửa cho hàng hóa của nhau, tăng cường xúc tiến đầu tư, nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa địa phương hai nước, thiết lập các cặp quan hệ hợp tác địa phương mới.

Hai nước sẽ tăng cường giao lưu nhân dân, quảng bá văn hóa, lịch sử. Hai lãnh đạo hoan nghênh việc hai bên ký kết Hiệp định về miễn thị thực; nhất trí tiếp tục tạo điều kiện và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công dân hai nước yên tâm sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia.

hop bao 8007.jpg
Chủ tịch nước cảm ơn Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh mời thăm Mông Cổ và Chủ tịch nước vui vẻ nhận lời mời.

Hai bên cũng nghiên cứu khả năng cung ứng, tiếp nhận lao động ngành nghề mà hai bên có nhu cầu.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng, thời gian tới, quan hệ Việt Nam - Mông Cổ sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển, hướng tới thiết lập khuôn khổ quan hệ mới.

Tổng thống Mông Cổ bày tỏ vinh dự thăm Việt Nam, đất nước rồng vàng và địa danh Thăng Long-Hà Nội nghìn năm văn hiến tươi đẹp, trước thềm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

"Hai nước chúng ta có lịch sử quan hệ bang giao từ rất lâu đời, cách đây ít nhất là 700 năm về trước. Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á mà Mông Cổ có quan hệ bang giao. Năm 1954, Mông Cổ và Việt Nam đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao và không ngừng được mở rộng trên tinh thần hợp tác hữu nghị", Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh chia sẻ.

Vượt qua mọi thách thức, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển. Trong thời kỳ chiến tranh, nhân dân và Chính phủ Mông Cổ đã phát động phong trào phản đối chiến tranh, ủng hộ Việt Nam, đã lan tỏa rộng khắp Mông Cổ.

hop bao 7925.jpg
Tổng thống cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nhân dân Việt Nam vì sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo.

Tổng thống khẳng định: "Ngày nay, việc kế thừa và phát huy giá trị di sản quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống anh em tốt đẹp giữa hai nước là vinh dự, tự hào cũng như là trách nhiệm của chúng ta để viết tiếp trang sử vàng tương lai của chặng đường 70 năm".

Ông tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tạo xung lực quan trọng, xác định phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.