Theo đó, hai doanh nghiệp sẽ tăng cường hợp tác trong việc trao đổi, tổ chức chuyến thư đường bộ qua cửa khẩu Việt Nam - Lào. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai các nội dung liên quan đến tài chính bưu chính, dịch vụ chuyển tiền quốc tế; phát triển mạng lưới…

Việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bưu chính hai nước là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-5/9/2022)

Việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bưu chính hai nước không chỉ là hoạt động nối tiếp và cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa Bộ TT&TT và Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào mà còn là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022). Qua đó, khẳng định được quyết tâm của hai nước trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. 

 Ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch HĐTV Vietnam Post nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào có sự gắn bó rất đặc biệt.

Phát biểu tại Lễ ký thỏa thuận hợp tác, ông Nguyễn Hải Thanh, Chủ tịch HĐTV Vietnam Post nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào có sự gắn bó rất đặc biệt như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu như nước Hồng Hà, Cửu Long”. Lễ ký kết hôm nay là một trong những hoạt động quan trọng trong lĩnh vực bưu chính nhằm góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.

Trước đó tại buổi làm việc giữa hai doanh nghiệp, Tổng giám đốc Lao Post,  Rithikone PHOUMMASACK đã chia sẻ về khó khăn, thách thức trong hoạt động vận hành bưu chính và những giải pháp cải tổ để phát triển Bưu chính của Chính phủ và Bưu chính Lào với sự kiện quan trọng là cơ cấu lại mô hình tổ chức của Bưu chính Lào. Tổng giám đốc Bưu chính Lào khẳng định đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên sau khi ông được bổ nhiệm với ưu tiên hàng đầu nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị lâu bền truyền thống, đoàn kết, nghĩa tình giữa Bưu chính Việt Nam - Lào. Tổng giám đốc Lao Post bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác và hỗ trợ chặt chẽ của Vietnam Post trong thời gian qua. Đặc biệt là chương trình hỗ trợ xe vận chuyển bưu chính, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ của Bưu chính Lào. Lao Post cũng mong muốn Vietnam Post tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ trong thời gian tới. 

Hai bên khẳng định sẽ thắt chặt quan hệ hợp tác bằng các nội dung hợp tác, thỏa thuận cụ thể và mong muốn bên cạnh quan hệ hợp tác truyền thống trong trao đổi dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ, đào tạo nguồn nhân lực, hai bên sẽ tập trung phát triển kinh doanh trong thời gian tới để đem lại sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng, người dân hai nước và đem lại giá trị mới cho bưu chính hai nước trong bối cảnh, điều kiện mới. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, hai doanh nghiệp đã tổ chức các cuộc họp về kỹ thuật nghiệp vụ; chia sẻ kinh nghiệm trong cải tiến, ứng dụng CNTT trong tổ chức sản xuất và kinh doanh dịch vụ; nghiên cứu trao đổi về tiềm năng hợp tác phát triển kinh doanh mang lại lợi ích hai bên. Hai bên thống nhất hợp tác đẩy mạnh hoạt động truyền thông, marketing chung đến khách hàng, cộng đồng người dân về tuyến đường bộ vận chuyển hàng bưu chính qua cửa khẩu Việt Nam – Lào trong thời gian tới. 

Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, đoàn cấp cao Bưu chính Lào sẽ thăm và làm việc với Công ty Postef về thiết bị bưu chính tại Bắc Ninh, thăm thực tế các cơ sở khai thác bưu chính, kho ngoại quan của Bưu điện Việt Nam tại Vĩnh Phúc.