Linh Đan

Linh Đan

Nhà văn Đào Thắng - tác giả 'Dòng sông mía' qua đời

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - thông tin nhà văn Đào Thắng (con rể nhà thơ Nguyễn Đình Thi) qua đời tối 22/4 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Chiến dịch #BookTok trở lại đầy mới mẻ chào đón Ngày Sách và văn hóa đọc 2024

Từ ngày 17/4 đến 1/5/2024, TikTok phối hợp cùng Sở TT&TT TP.HCM trong các hoạt động chào đón Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, hứa hẹn mang đến hơn 100 phiên livestream tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình.

Chuyển đổi số trong xuất bản các loại hình sách pháp luật điện tử

Hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, ngày 17/4, Cục Phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả văn hóa đọc sách pháp luật”.

'Đò dọc' và những chuyến di dân gắn liền với biến động lịch sử, xã hội

'Đò dọc' là một trong những tiểu thuyết được đánh giá cao nhất của nhà văn Bình Nguyên Lộc, từng giành được Giải thưởng văn chương toàn quốc năm 1959 - 1960.

Trí tuệ nhân tạo không thể đưa ra những lựa chọn dựa vào trái tim

Trong 'Xin chào AI', Uyên Phương đề cao một trong những điều mà chỉ con người mới sở hữu, đó chính là các giá trị nhân văn. Bởi sẽ có những quyết định, lựa chọn chúng ta phải đưa ra, không phải dựa trên thông tin, trí óc mà dựa vào trái tim.

‘Dấu mốc 2025’ giúp các nhà lãnh đạo công nghệ tạo sự đột phá

Cuốn sách ‘Dấu mốc 2025’ do NXB Thông tin và Truyền thông phát hành chỉ ra một số cách thức mà các nhà lãnh đạo công nghệ tạo sự đột phá tăng trưởng trong nền kinh tế số.

Tháng 3 sách Trẻ hòa nhịp cuộc sống

NXB Trẻ giới thiệu hơn 60 tác phẩm mới và hàng trăm tựa sách tâm lý, kỹ năng, khoa học, văn hóa tái bản nhân dịp tháng Ba sách Trẻ.

Tuyển tập Việt Linh: Còn rơi nước mắt để còn thương nhau

Chắt lọc những tinh túy trong nghiệp viết của đạo diễn Việt Linh, ‘Kẻo tro bay mất’ là những mẩu chuyện và suy tư của bà về đời sống và phim ảnh.

Ngành in cần hoàn thiện thể chế, giảm tác động lên môi trường

“Để ngành in có bước phục hồi mạnh mẽ trong năm 2024 và phát triển bền vững trong thời gian tới, cần áp dụng các phương pháp thân thiện với môi trường, giảm tác động của ngành in lên môi trường” - Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm nói.

Cuốn sách được dịch sang 20 ngôn ngữ của tác giả 70 tuổi có gì hấp dẫn?

Hendrik Groen bắt đầu viết nhật ký trên website văn học của Tạp chí Torpedo. Năm nay ông 70 tuổi, khi bàn về tác phẩm của mình, ông nói: “Không có lấy một câu dối trá, nhưng không phải lời nào cũng là sự thật”.