Mở cửa phiên giao dịch chính thức ngày 4/10 trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ (tối 4/10 giờ Việt Nam), cổ phiếu VinFast Auto (VFS) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm phiên thứ 4 liên tiếp, về gần 9 USD/cp.

Cụ thể, tính tới 20h30 ngày 4/10 (giờ Việt Nam), cổ phiếu VFS giảm gần 1,4% so với phiên liền trước, xuống 9,2 USD/cp.

Với mức giá hiện tại, vốn hóa của VinFast Auto (VFS) xuống 21,45 tỷ USD, thấp hơn mức định giá ban đầu khi sáp nhập với Black Spade (23 tỷ USD). Mức vốn hóa này giảm gần 90% so với đỉnh hồi cuối tháng 8.

vfs2023oct04 9usd.jpg
Cổ phiếu VinFast xuống mức thấp nhất kể từ hôm lên sàn Nasdaq 15/8.

Hiện vốn hóa hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp dưới hãng xe Tata Motors của Ấn Độ, hãng SAIC Motor của Trung Quốc và Kia của Hàn Quốc.

Vốn hóa VinFast đứng thứ 21 trong các hãng xe ô tô trên thế giới. Nếu chỉ tính các hãng xe điện, VinFast đứng thứ 4 sau hãng xe Tesla của tỷ phú Elon Musk (tính tới 4/10 có vốn hóa 790 tỷ USD);  BYD của Trung Quốc (92,7 tỷ USD) và Li Auto của Trung Quốc (34,6 tỷ USD).

Thanh khoản cổ phiếu VinFast trên sàn Nasdaq lại giảm trở lại về ngưỡng 3 triệu đơn vị/ngày, thấp hơn so với mức 10-20 triệu đơn vị/phiên những ngày sôi động hồi cuối tháng 8.

vfs2023kqkdquyiii.jpg
VinFast sẽ công bố kết quả kinh doanh quý III/2023 trước giờ mở cửa phiên 5/10.

Trong phiên 3/10, VinFast ghi nhận thanh khoản đạt hơn 3,25 triệu đơn vị cho dù số lượng cổ phiếu niêm yết của VinFast đã tăng mạnh kể từ phiên ngày 2/10, sau khi Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) tuyên bố bản chào bán hơn 75,7 triệu cổ phiếu phổ thông của nhóm cổ đông VinFast có hiệu lực.

Trước đó, VinFast chỉ có 4,5 triệu cổ phiếu VFS niêm yết (trong tổng cộng hơn 2,3 tỷ cổ phiếu VFS đang lưu hành).

VinFast vừa có văn bản gửi lên SEC cho biết hãng sẽ công bố kết quả kinh doanh quý III/2023 trước giờ mở cửa phiên 5/10. Doanh nghiệp sẽ tổ chức buổi phát sóng trực tiếp trên website để thảo luận về chiến lược và hiệu quả kinh doanh của công ty.

Mặc dù thị trường xe điện còn rất nhiều khó khăn ở vào thời kỳ mới phát triển và mức độ cạnh tranh lại rất cao, nhưng VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có tham vọng rất lớn.

evmarket2023oct4 22tyusd.jpg
Vốn hóa VinFast xuống 21,45 tỷ USD.

Theo tờ The Economic Times của Ấn Độ, VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đang nhắm đến xây nhà máy tại quốc gia đông dân này. Đây cũng là thị trường đầy tiềm năng mà Tesla của tỷ phú Elon Musk và hãng xe điện số 1 Trung Quốc BYD đang tập trung chinh phục.

Cũng theo Economic Times, khoản đầu tư của VinFast “dự kiến sẽ rất đáng kể”. 

Trong báo cáo quý II/2023 vừa qua, VinFast cho biết trong giai đoạn từ đầu năm 2024, hãng xe này có kế hoạch triển khai mạng lưới đại lý tại các cụm thị trường mới bao gồm cả Ấn Độ. VinFast được cho là đã bắt đầu tuyển dụng nhân sự cho văn phòng tại thành phố Gurgaon, bang Haryana.

Hiện VinFast có hơn 120 phòng trưng bày trên toàn cầu. Trong năm 2023, VinFast dự kiến bán 40.000 đến 50.000 xe. 

Tại thị trường Ấn Độ, VinFast được cho là sẽ chịu áp lực lớn từ thương hiệu xe điện Trung Quốc BYD.