Virus Marburg

Cập nhập tin tức Virus Marburg

Virus Marburg đang lan rộng, số ca tử vong có thể lên tới 32 người

Guinea Xích Đạo ghi nhận 27 ca mắc và nghi nhiễm virus Marburg tử vong. Trong khi đó, Tanzania xác nhận 5 ca không qua khỏi.

Những điều cần biết về virus Marburg gây bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao

Bệnh Marburg là một bệnh truyền nhiễm do virus Marburg (thuộc họ filovirus) gây ra với tỷ lệ gây tử vong cao, thậm chí có thể lên tới 88%. Chúng ta cần làm gì để chủ động phòng ngừa lây nhiễm virus nguy hiểm này?

Thêm 5 ca nhiễm virus Marburg tử vong

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết 5 người đã tử vong do nhiễm virus Marburg ở Tanzania.

Bản tin sáng VietNamNet (21/3/2023)

Phê chuẩn bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch Hà Nội với ông Chử Xuân Dũng; Hơn 30 giám đốc doanh nghiệp ở Nghệ An bị yêu cầu tạm hoãn xuất cảnh... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Y tế yêu cầu giám sát chặt nguồn lây nhiễm virus Marburg

Theo đánh giá của Bộ Y tế, Marburg là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, có tỷ lệ tử vong lên tới 88%.

Vụ tử vong do virus Marburg sau đám tang: Thêm 2 người chết

Các nhà chức trách thông tin, thêm hai người ở Guinea Xích Đạo mất vì bệnh sốt xuất huyết Marburg, nâng tổng số ca tử vong lên 11.

Vì sao người nhiễm virus Marburg có nguy cơ tử vong cao?

Dù áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực, người mắc bệnh do virus Marburg gây ra đều có tiên lượng nặng, tỷ lệ tử vong cao.

Virus khiến 9 người tử vong sau đám tang có khả năng lây sang Việt Nam?

Các chuyên gia nhận định virus Marburg gây triệu chứng bệnh nặng và tỷ lệ tử vong cao. Đây là căn bệnh đã được ghi nhận trên động vật từ lâu.

Vụ nhiều người tử vong sau đám tang: Thêm 2 ca nghi nhiễm virus

Sau Guinea Xích Đạo, Cameroon vừa phát hiện 2 ca nghi nhiễm virus Marburg. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang cân nhắc 5 loại vắc xin phòng chống virus này.

Đường lây của virus khiến 9 người chết sau khi đi dự đám tang

Virus Marburg có thể gây ra các triệu chứng nặng, tỷ lệ tử vong cao nhưng chưa có vắc xin và cách chữa đặc trị.

Bản tin sáng VietNamNet (15/2/2023)

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhiều người tử vong; Trốn nghĩa vụ quân sự, hai thanh niên bị phạt 125 triệu… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Xác định loại virus khiến 8 người tử vong sau khi đi đám tang

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết Guinea Xích đạo đã xác nhận đợt bùng phát đầu tiên của virus Marburg sau cái chết của ít nhất 8 người.

WHO hỗ trợ điều tra căn bệnh khiến 8 người tử vong sau khi dự đám tang

Các bệnh nhân ở Guinea Xích đạo chảy máu mũi, sốt, đau khớp… dẫn tới tử vong trong vòng vài giờ.

Mức độ nguy hiểm của loại virus chưa có vắc xin, tỷ lệ tử vong cao

Virus Marburg có khả năng lây nhiễm cao, tỷ lệ tử vong dao động từ 24 đến 88%, tùy thuộc vào chủng virus và chất lượng điều trị.

WHO thông báo về 2 ca tử vong do loại virus lây nhiễm chưa có vắc xin

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, Ghana đã xác nhận hai trường hợp đầu tiên tử vong do nhiễm virus Marburg có khả năng lây nhiễm cao.

WHO báo động về đợt bùng phát mới của virus chết người

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang báo động về đợt bùng phát mới của virus Marburg sau khi hai ca nhiễm được phát hiện ở Ghana. Đây là lần đầu tiên loại virus chết người giống virus Ebola được tìm thấy ở một quốc gia Tây Phi.