Chủ tịch kiêm nhà sáng lập công ty Metran - ông Trần Ngọc Phúc đã bàn giao những chiếc máy thở có tên gọi Eliciae MV20 (MV20) cho ông Vũ Hồng Nam - đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. 

Đây là 2 sản phẩm đầu tiên trong kế hoạch sản xuất 2.000 chiếc máy thở tặng cho Chính phủ Việt Nam. Kế hoạch sản xuất những chiếc máy này được dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2020. 

Nhà sản xuất, công ty Metran đã có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực máy thở tại Nhật. Máy thở MV20 được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ở các thành phố lớn mà còn dễ sử dụng với cả các bác sĩ vùng xa, trong các bệnh viện tuyến huyện. Điều này phù hợp với chiến lược 4 tại chỗ của Bộ Y Tế và Chính phủ Việt Nam. 

{keywords}
Mẫu máy thở Metran Eliciae MV20 của ông Trần Ngọc Phúc. Ảnh: VTV

Theo ông Trần Ngọc Phúc, Metran đã lựa chọn các bộ phận và chức năng của chiếc máy thở MV20 để đơn giản hóa nhất, sao cho phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Những chiếc máy này đều được sử dụng rất an toàn.

Dự án 2.000 chiếc máy thở của Metran sẽ do 2 đơn vị trong nước chi trả 100% chi phí tài trợ. Những chiếc máy thở này sẽ được tặng cho Chính phủ Việt Nam để hỗ trợ việc điều trị Covid-19. 

Trước đó, ông Trần Ngọc Phúc - nhà sáng chế ra những chiếc máy thở Metran từng cho biết, trong giai đoạn tiếp theo, công ty Metran sẽ cố gắng sản xuất khoảng 10.000-15.000 máy thở. Những chiếc máy này sẽ được chuyển giao cho Việt Nam với giá bán thấp nhất để sớm đưa vào các cơ sở y tế phục vụ công tác điều trị dịch bệnh Covid-19. 

Trọng Đạt