Theo Bloomberg, chính quyền Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp trong ngành công nghiệp khai khoáng và ra lệnh cho Bộ Nội vụ xem xét sử dụng Luật sản xuất quốc phòng để mở rộng khai thác mỏ.

Nguồn cung Trung Quốc chiếm tới 80% tổng nhập khẩu đất hiếm vào Mỹ. Năm ngoái, Nhà Trắng ra lệnh cho Bộ Quốc phòng tăng sản xuất nam châm đất hiếm - hợp chất có mặt trong xe điện, turbine gió và hệ thống tên lửa định vị - do lo ngại Trung Quốc hạn chế xuất khẩu mặt hàng này.

Theo sắc lệnh của ông Trump, Bộ Năng lượng Mỹ sẽ đưa ra hướng dẫn để cung cấp tài chính cho các dự án hỗ trợ chuỗi cung ứng nội địa. Bộ Năng lượng và Bộ Nội vụ cần khuyến khích phát triển và tận dụng các khu mỏ cũ.

{keywords}
Đất hiếm đóng vai trò quan trọng trong ngành điện tử và công nghệ cao. Ảnh: Nikkei.

Reuters nhận định sắc lệnh của Tổng thống Trump có thể dẫn đến việc chính quyền Mỹ đánh thuế hoặc hạn chế nhập khẩu đất hiếm từ Trung Quốc. Trước đó, khi thương chiến Mỹ - Trung leo thang, truyền thông Trung Quốc kêu gọi chính phủ nước này trừng phạt Mỹ bằng cách ngừng xuất khẩu đất hiếm.

Giới quan sát nhận định sắc lệnh hành pháp trên là một nước cờ của chính quyền ông Trump nhằm phá vỡ sự thống trị của Trung Quốc lĩnh vực đất hiếm.

Theo thống kê của Trung tâm Địa chất Mỹ, Trung Quốc nắm giữ 40% số mỏ kim loại hiếm toàn cầu. Năm 2018, sản lượng đất hiếm Trung Quốc chiếm chiếm 70% toàn cầu.

(Theo Zing)