Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (TPB) của ông Đỗ Minh Phú vừa có Nghị quyết thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thêm 1.000 tỷ đồng, lên mức gần 11.717 tỷ đồng, thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đã được đại hội cổ đông 2021 thông qua.

Cụ thể, TPBank dự kiến phát hành riêng lẻ 100 triệu cp (9,33% vốn điều lệ) cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế 3 năm chuyển nhượng đối với nhà đầu tư chiến lược và một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Với số vốn tăng thêm, TPBank dự kiến đầu tư vào cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ và mở rộng mạng lưới; đồng thời bổ sung nguồn vốn hoạt động, vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn...

Việc phát hành được cho là thuận lợi trong bối cảnh thị trường chứng khoán sôi động chưa từng có với chỉ số VN-Index đang ở vùng cao kỷ lục mọi thời đại, trên 1.300 điểm. Giao dịch hàng ngày mỗi phiên lên tới khoảng 1,5 tỷ USD.

Gần đây, một loạt ngân hàng đăng ký tăng vốn. Theo SSI Research, có khoảng 16 ngân hàng lên kế hoạch tăng vốn điều lệ đáng kể trong năm 2021. Ngân hàng SHB dự kiến phát hành 500 triệu cổ phiếu, trị giá huy động là 5.000 tỷ đồng. Ngân hàng BIDV huy động khoảng 3.400 tỷ đồng; LienVietPostBank 3.300 tỷ đồng; Vietcombank hơn 3.000 tỷ đồng; NVB 1.500 tỷ đồng,...

{keywords}
Ông Đỗ Minh Phú.

Thị trường chứng khoán sôi động là cơ hội để các ngân hàng mở rộng quy mô vốn, đẩy mạnh cho vay khách hàng và tăng vốn để đáp ứng tiêu chuẩn Basel II. Sau những đợt tăng vốn, tốc độ tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng niêm yết đã vượt tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Do đó, các ngân hàng cần bộ đệm vốn lớn hơn để duy trì đà tăng trưởng hiện tại, đáp ứng biên độ an toàn vốn lớn hơn trong giai đoạn đại dịch.

Theo đại diện Công ty Chứng khoán SSI, thị trường chứng khoán sẽ rất tốt trong năm nay, theo nghĩa là kênh huy động vốn cho nền kinh tế. Việc thanh khoản tăng lên bậc mới cũng đánh dấu bước phát triển của thị trường.

Hầu hết ngân hàng đặt kế hoạch kinh doanh tăng ấn tượng trong năm 2021 nhờ những tín hiệu tích cực từ các biện pháp kích thích tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

TPBank của ông Đỗ Minh Phú thông kế hoạch tăng trưởng 32% lợi nhuận trước thuế trong năm nay so với năm 2020, tương đương khoảng 5.800 tỷ đồng. TPBank của ông Đỗ Minh Phú cũng đặt kế hoạch tài sản tăng 21% lên 250 nghìn tỷ đồng; huy động vốn tăng 20% lên gần 222 nghìn tỷ đồng.

ĐHCĐ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) cũng thông qua kế hoạch lợi nhuận 2021 cao nhất tăng 88% lên 6.100 tỷ đồng nếu ngân hàng hoàn thành tăng vốn trong quý III. Trường hợp hoàn thành trong quý IV, lợi nhuận dự kiến là 5.828 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2020.

Ngân hàng TMCP Bản Việt - Viet Capital Bank (BVB) đặt mục tiêu tăng trưởng 44% lợi nhuận trong năm 2021 nhờ chiến lược đẩy mạnh bán lẻ, tăng thu hồi nợ xấu, mở rộng mạng lưới hoạt động...

Hồi giữa 2018, ông Đỗ Minh Phú được bầu giữ chức chủ tịch Ngân hàng TPCP Tiên Phong - TPBank (TPB) nhiệm kỳ mới 2018-2023, sau khi rời chức chủ tịch của Tập đoàn VBĐQ DOJI và 5 doanh nghiệp khác, bao gồm VBĐQ SJC Hà Nội, VBĐQ SJC Đà Nẵng, Đá quý và Vàng Yên Bái, Đầu tư và thương mại Bông Sen Đỏ và TNHH Đầu tư BĐS DOJILand.

Quyết định của ông Đỗ Minh Phú nhằm tuân thủ Luật TCTD sửa đổi có hiệu lực từ 15/1/2018, quy định chủ tịch HĐQT ngân hàng không được làm thành viên HĐQT ở các doanh nghiệp khác.

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), VN-Index giảm mạnh phiên thứ 3 liên tiếp và về gần ngưỡng cao: 1.310 điểm.

Theo YSVN, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm và VN-Index có thể sẽ kiểm định lại đường trung bình 20 ngày (tức là quanh mức 1.300 điểm). Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy cho thấy dòng tiền có khả năng sẽ phân hóa ở những phiên giao dịch tới, nhưng rủi ro đã có dấu hiệu gia tăng cho nên thị trường có thể chỉ xuất hiện các nhịp hồi phục rất ngắn và nhanh chóng quay trở lại đà giảm ngắn hạn. 

Đóng cửa phiên giao dịch chiều ngày 8/6, chỉ số VN-Index giảm 38,90 điểm xuống 1.319,88 điểm; HNX-Index giảm 12,25 điểm xuống 306,39 điểm. Upcom-Index giảm 2,77 điểm xuống 86,29 điểm. Thanh khoản đạt 37,2 nghìn tỷ đồng.

V. Hà